Ngoại trưởng Mỹ cố gắng trì hoãn việc cấp thị thực cho phái đoàn Iran

Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Iran viết: "Ngoại trưởng Mỹ cố gắng thoái thác nghĩa vụ của Mỹ cấp thị thực cho các đoàn đại biểu Liên hợp quốc bằng cách viện đến những chức vụ tự nhận vơ."
Ngoại trưởng Mỹ cố gắng trì hoãn việc cấp thị thực cho phái đoàn Iran ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 19/9 cho biết người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đang cố gắng trì hoãn việc cấp thị thực cho phái đoàn Iran tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp tới.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Zarif viết: "Ngoại trưởng Pompeo cố gắng thoái thác nghĩa vụ của Mỹ cấp thị thực cho các đoàn đại biểu Liên hợp quốc bằng cách viện đến những chức vụ tự nhận vơ."

[Iran tuyên bố đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công của Mỹ]

Tuy nhiên, ông không nói rõ liệu sự trì hoãn này có thể liên quan tới việc Mỹ liệt ông vào danh sách đen hồi cuối tháng Bảy vừa qua hay không.

Ông Zarif còn cho hay: "Dĩ nhiên, một bài học lịch sử cho người đồng cấp chưa có kinh nghiệm của tôi: ông Nelson Mandela đã nằm trong danh sách Theo dõi Khủng bố của Mỹ cho đến tận năm 2008, 15 năm sau khi nhận giải Nobel Hòa bình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục