Ngoại trưởng Nga công du Iraq, thảo luận về quan hệ song phương

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq cho biết trọng tâm chuyến thăm là “quan hệ chiến lược giữa Nga và Iraq, cũng như thúc đẩy các cơ hội đầu tư, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực năng lượng."
Ngoại trưởng Nga công du Iraq, thảo luận về quan hệ song phương ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tới thủ đô Baghdad của Iraq ngày 5/2 để thảo luận về quan hệ song phương và hợp tác năng lượng. 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iraq cho biết trong phái đoàn Nga do ông Lavrov dẫn đầu có đại diện của các công ty dầu khí nước này.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Nga sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Fuad Hussein trong ngày 6/2.

[Ngoại trưởng Nga tới Iran thảo luận vấn đề hạt nhân và hợp tác]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq, Ahmed Al-Sahhafm cho biết trọng tâm chuyến thăm là “quan hệ chiến lược giữa Nga và Iraq, cũng như thúc đẩy các cơ hội đầu tư, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực năng lượng.”

Dự kiến trong ngày 6/2, Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng sẽ có một loạt cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao Iraq, trong đó có Thủ tướng Mohammed al-Sudani, Tổng thống Abdul Latif Rashid và Chủ tịch Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục