'Người dân Palestine sẽ không để Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa'

Trong một tuyên bố, bà Hanan Ashrawi, một quan chức cấp cao Palestine nêu rõ Tổng thống Mỹ Trump đã phá hoại công cuộc tìm kiếm hòa bình, tự do và công bằng của người dân Palestine.
'Người dân Palestine sẽ không để Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa' ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, bà Hanan Ashrawi, một quan chức cấp cao Palestine, ngày 3/1 khẳng định người dân Palestine sẽ không để Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sau khi ông chủ Nhà Trắng cảnh báo cắt khoản viện trợ trị giá hơn 300 triệu USD/năm cho Palestine.

Trong một tuyên bố, bà Ashrawi nêu rõ Tổng thống Trump đã phá hoại công cuộc tìm kiếm hòa bình, tự do và công bằng của người dân Palestine. Theo quan chức này, Tổng thống Trump đang đổ lỗi cho người Palestine về các hậu quả do những hành động "vô trách nhiệm" của chính mình.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump thừa nhận tiến trình hòa bình Trung Đông đang gặp khó khăn, đồng thời đề cập khả năng Mỹ ngừng viện trợ cho Palestine, cho rằng phía Palestine "không còn thiện chí hòa đàm" với Israel.  Trong một tuyên bố đăng trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Trump viết: "mỗi năm Mỹ trả cho Palestine hàng triệu USD nhưng không được đánh giá cao hay tôn trọng."

[Tướng Pakistan: Không có chúng tôi, Mỹ không thể đánh bại Al-Qaeda]

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley trước đó cùng ngày tiết lộ với báo giới rằng Tổng thống Trump không muốn cấp thêm bất cứ khoản tài trợ bổ sung nào cho cơ quan Liên hợp quốc phụ trách viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Palestine, hoặc có thể ngừng cung cấp tài chính cho cơ quan này, cho đến khi Palestine đồng ý quay trở lại đàm phán với Israel. Hiện Mỹ là quốc gia đóng góp tài chính lớn nhất cho Cơ quan Cứu trợ và Hành động của Liên hợp quốc (UNRWA) phụ trách viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Palestine, với cam kết gần 370 triệu USD trong năm 2016.

Diễn biến trên cho thấy triển vọng cho hòa bình Trung Đông càng khó khăn hơn. Tổng thống Trump tháng trước chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, gây ra làn sóng phản đối từ nhiều nước và tổ chức trên thế giới, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), Nga, Trung Quốc, các nước Arab và các nước Hồi giáo. Các nước đều coi đó là một bước đi nguy hiểm đối với tiến trình hòa bình Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.