Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi đẩy mạnh sản xuất ngũ cốc

Ngày 2/3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi tất cả các trang trại trên khắp cả nước tập trung đẩy mạnh sản xuất ngũ cốc.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi đẩy mạnh sản xuất ngũ cốc ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Ngày 2/3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi tất cả các trang trại trên khắp cả nước tập trung đẩy mạnh sản xuất ngũ cốc, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm nay.

Theo KCNA, phát biểu bế mạc hội nghị toàn thể mở rộng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày 1/3, ông Kim Jong-un kêu gọi người dân khắc phục những khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp trong năm nay nhằm hướng tới đạt được những mục tiêu trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo tập trung tăng năng suất trên một héc-ta tại tất cả các nông trang nhằm tăng sản lượng nông nghiệp của cả nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh yêu cầu cấp bách phải “phát hiện và loại bỏ kịp thời những yêu tố nội sinh tác động tiêu cực đến sự phát triển của ngành nông nghiệp” để sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định trong thời gian tới.

[Hàn Quốc: Triều Tiên cải tổ nhân sự sâu rộng trong năm 2022]

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu lâu dài của ngành nông nghiệp. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi nâng cấp hệ thống thủy lợi của Triều Tiên để đối phó với hiện tượng khí hậu bất thường và cung cấp “máy móc nông nghiệp mới và hiệu quả cao” cho các vùng nông thôn.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh rằng hội nghị lần này đã đánh dấu một “bước ngoặt” để thúc đẩy sự thịnh vượng của đất nước bằng việc đưa ra “những đề xuất nhằm quyết tâm đưa nông nghiệp, một trong hai lĩnh vực chủ yếu của xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa, phát triển ổn định và bền vững trong vài năm tới.

Trước đó, cũng tại hội nghị trên, ông Kim Jong-un đã kêu gọi cải cách sản xuất nông nghiệp trong nước. Hội nghị lần này diễn ra trong thời điểm có nhiều thông tin lo ngại về tình trạng thiếu lương thực tại quốc gia Đông Bắc Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục