Nhà Trắng hạn chế phóng viên đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Do tính nhạy cảm của các câu hỏi trong những sự kiện trước, chỉ duy nhất 1 phóng viên báo in được tiếp cận để đưa tin về bữa tối của hai nhà lãnh đạo Trump-Kim ở khách sạn Sofitel Legend Metropole.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dùng bữa tối thân mật trong cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội ngày 27/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dùng bữa tối thân mật trong cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội ngày 27/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 27/2, Nhà Trắng đã hạn chế các phóng viên đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Hà Nội.

Chỉ có duy nhất 1 phóng viên báo in được tiếp cận để đưa tin về bữa tối của hai nhà lãnh đạo tại khách sạn Sofitel Legend Metropole.

Trước đó, đã có một số phóng viên ảnh phản đối động thái nói trên.

[Tổng thống Trump dùng bữa tối với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un]

Trong một tuyên bố, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nêu rõ: "Do tính chất nhạy cảm của các cuộc gặp, chúng tôi đã giới hạn số lượng nhà báo được tham gia vào bữa tối của hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo đại diện của các tờ báo in, đài truyền hình, phát thanh và phóng viên ảnh đều có mặt trong phòng ăn."

Theo một phóng viên, ban đầu bà Sanders đã cấm mọi phóng viên báo in đưa tin về bữa tối của hai nhà lãnh đạo "do tính nhạy cảm của các câu hỏi trong những sự kiện trước đó"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục