Sa lầy vào cuộc chiến

Nhà Trắng và QH Mỹ sa lầy ở cuộc chiến ngân sách

Cuộc chiến ngân sách ở Mỹ đã bước sang tuần thứ hai nhưng Nhà Trắng và Quốc hội vẫn chưa tìm được đồng thuận để tháo gỡ bế tắc.
Cuộc chiến ngân sách ở Mỹ đã bước sang tuần thứ hai nhưng cho đến sáng 8/10, NhàTrắng và Quốc hội vẫn chưa tìm được đồng thuận để tháo gỡ thế bế tắc hiện nay.

Mặc dù vậy, những hy vọng tìm ra giải pháp cho vấn đề này đã bắt đầu được nhennhóm khi Tổng thống Barack Obama khẳng định ông để ngỏ khả năng thương lượng vềĐạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (mà nhiều người vẫngọi là ObamaCare) nhưng chỉ sau khi Quốc hội thông qua các biện pháp nhằm nângtrần nợ công và chấm dứt tình trạng các công sở liên bang phải đóng cửa. Cácchuyên gia phân tích cho rằng điều này cho thấy sự thay đổi nhỏ trong lập trườngcủa Tổng thống Obama.

Phát biểu trong chuyến thăm tới Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên banghôm 7/10, Tổng thống Obama nói: “Ngay sau khi điều đó xảy ra, tôi muốn và sẵnsàng thương lượng với phe Cộng hòa về một loạt các vấn đề: Làm thế nào để chúngta tạo thêm việc làm, làm thế nào để xây dựng nền kinh tế, làm thế nào để thúcđẩy sản xuất.”

Trước đó, hôm 6/10, Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã bác bỏ khả năng tổ chức bỏphiếu tại cơ quan lập pháp này về một dự luật nhằm nâng trần nợ công nếu Tổngthống Obama không nhượng bộ. Ông Boehner đổ lỗi cuộc khủng hoảng hiện nay choviệc Tổng thống Obama từ chối thương lượng.

Vị Chủ tịch Hạ viện này nhấn mạnhTổng thống Obama phải thương lượng nếu ông ấy muốn chấm dứt tình trạng các côngsở liên bang bị đóng cửa và ngăn chặn nguy cơ nước Mỹ bị vỡ nợ. Trong cuộc tranhluận tại Hạ viện hôm 7/10, ông Boehner cảnh báo: “Việc Tổng thống từ chối thươnglượng đang tác động tiêu cực tới nền kinh tế của chúng ta và đặt đất nước vàomối nguy hiểm.”

Cùng với việc để ngỏ khả năng thương lượng, Tổng thống Obama sẵn sàng tăng trầnnợ công ngắn hạn để tránh cho nước Mỹ bị vỡ nợ. Điều này có thể giúp các nghị sỹcủa cả phe Dân chủ lẫn phe Cộng hòa có nhiều thời gian thương lượng hơn nhưngđây không phải giải pháp có thể giải quyết triệt để các vấn đề này.

Trong một nỗ lực tháo gỡ thế bế tắc hiện nay, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tindấu tên cho biết các nghị sỹ của Đảng Dân chủ tại Thượng viện có thể sẽ đệ trìnhmột dự luật để nâng trần nợ công trong tuần này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu pheDân chủ có thể thu thêm 60 phiếu ủng hộ mà họ cần để thúc đẩy Thượng viện thôngqua dự luật này hay không trong bối cảnh các nghị sỹ của Đảng Cộng hòa tạiThượng viện như Ted Cruz - người đi đầu trong nỗ lực trì hoãn thực thi Đạo luậtcải cách y tế và coi đây là điều kiện để nâng trần nợ công - vẫn phản đối một dựluật như vậy.

Trong khi đó, ông Rob Portman, Thượng nghị sỹ có ảnh hưởng trong các vấn đề ngânsách của Đảng Cộng hòa, đã đưa ra một bản kế hoạch nhằm cắt giảm chi tiêu liênbang và cải cách mã số thuế và coi đây là một phần trong một thỏa thuận lớn hơnnhằm khôi phục hoạt động của các cơ quan chính phủ và nâng trần nợ công. Chínhtrị gia này đã nêu ý tưởng trên với các thượng nghị sỹ khác của Đảng Cộng hòa,trong đó có lãnh tụ phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, và một số nghịsỹ đảng Dân chủ.

Mặc dù sáng kiến của ông Portman có thể sẽ không tạo ra được cú hích cho vấn đềngân sách nhưng phần lớn các nghị sỹ đều tin rằng một thỏa thuận ngân sách tươngtự như vậy là cần thiết để chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay.

Trong bối cảnh cuộc chiến ngân sách tại Mỹ vẫn chưa có hồi kết, có nhiều dấuhiệu cho thấy sự lo lắng trên các thị trường tài chính đang gia tăng. Mặc dùphần lớn các nhà phân tích đều tin rằng các nghị sỹ phe Cộng hòa tại Quốc hội vàNhà Trắng sẽ đạt được thỏa thuận trước ngày 17/10 để tránh cho nước Mỹ rơi vàotình trạng vỡ nợ nhưng các nhà đầu tư vẫn rất lo lắng.

Đóng cửa phiên giao dịch7/10, chỉ số Standard & Poor's 500 đã giảm 0,9%, trong khi chỉ số NasdaqComposite cũng giảm 1%. Ba hãng định mức tín nhiệm có uy tín đều cảnh báo sẽ hạmức tín nhiệm của Mỹ nếu vấn đề nâng trần nợ công không được giải quyết trướcngày 17/10, thời điểm Mỹ không còn tiền mặt và có nguy cơ không trả được nợ.

Trước đó, hôm 6/10, Bộ trưởng Tài chính Jack Lew cho biết vào ngày 17/10, Bộ Tàichính sẽ chỉ còn 30 tỷ USD tiền mặt, trong khi các khoản chi tiêu của Chính phủtrong một ngày có thể lên tới 60 tỷ USD. Vì vậy, Bộ trưởng Lew kêu gọi các nghịsỹ nhanh chóng thông qua các dự luật nhằm khôi phục hoạt động của chính phủ vànâng trần nợ công.

Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 7/10, Trung Quốc - chủ nợ lớn nhất củaMỹ - đã bày tỏ quan ngại về thế bế tắc trong cuộc chiến ngân sách ở Mỹ và hốithúc Washington dốc toàn bộ sức lực để ngăn ngừa tình trạng vỡ nợ. Tân Hoa xãdẫn lời Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Chu Quang Diệu kêu gọinước Mỹ "có những biện pháp cụ thể" để nâng mức trần nợ trước thời hạn chót17/10 tới cũng như bảo vệ an toàn các hoạt động đầu tư của Trung Quốc.

Ông Chunhấn mạnh: " Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới và là nước phát hành đồng tiềndự trữ. Việc đảm bảo mức nợ là sự quan trọng sống còn đối với nền kinh tế Mỹcũng như toàn cầu. Đây là trách nhiệm của Mỹ."

Theo ông Chu, Bắc Kinh hy vọng Washington sẽ giải tỏa những quan ngại về các vấnđề kinh tế của nước này, giải quyết tranh cãi về mức trần nợ và "tiếp tục duytrì tiến trình hồi phục ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới."

Hiện tại, Trung Quốc đang nắm giữ 1.277 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ./.

TT (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục