Nhật Bản: 15 người được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 sau khi đã tử vong

Kết quả xét nghiệm đối với 15 trường hợp tử vong trong thời gian từ giữa tháng 3 đến ngày 22/4 cho thấy họ dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Nhật Bản: 15 người được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 sau khi đã tử vong ảnh 1Người dân di chuyển trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản ngày 21/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) cho biết kết quả xét nghiệm đối với 15 trường hợp tử vong trong thời gian từ giữa tháng 3 đến ngày 22/4 cho thấy họ dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đáng chú ý, tất cả những ca tử vong này đều là đàn ông.

[Nhật Bản: Nguy cơ virus SARS-CoV-2 lan rộng trong cộng đồng]

Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, điều này làm dấy lên quan ngại về khả năng số người nhiễm SARS-CoV-2 trong thực tế có thể sẽ cao hơn so với con số thống kê của các cơ quan chức năng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tokyo, ông Mitsuhiro Matsumoto, Giám đốc NPA cho biết trong số 15 trường hợp trên, có 9 người ở Tokyo, 2 người ở tỉnh Saitama, 2 người ở tỉnh Hyogo, 1 người ở tỉnh Kanagawa và 1 người ở tỉnh Mie./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục