Nhật Bản đề nghị Liên hợp quốc hỗ trợ về vấn đề công dân bị bắt cóc

Thủ tướng Suga đã đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc tiếp tục sự hỗ trợ của Liên hợp quốc nhằm đảm bảo Triều Tiên sẽ trao trả các công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 1970 và 1980.
Nhật Bản đề nghị Liên hợp quốc hỗ trợ về vấn đề công dân bị bắt cóc ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 24/9, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định nước này sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Thủ tướng Suga đã đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc tiếp tục sự hỗ trợ của Liên hợp quốc nhằm đảm bảo Triều Tiên sẽ trao trả các công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 1970 và 1980.

[Nhật Bản hy vọng vấn đề công dân bị bắt cóc sớm được giải quyết]

Về phần mình, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định sẽ hoàn toàn hỗ trợ việc giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc nói trên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Hai bên cũng nhất trí hợp tác trong các vấn đề toàn cầu khác, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Thủ tướng Suga và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres kể từ khi ông Suga tiếp nhận chức Thủ tướng Nhật Bản từ người tiền nhiệm Shinzo Abe - người đã từ chức vì lý do sức khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục