Nhật Bản - Điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của chứng khoán toàn cầu

Hai chỉ số chủ lực Nikkei-225 và Topix đều duy trì đà tăng trong bối cảnh giới đầu tư háo hức đón chờ thông tin về khoản cứu trợ mới của chính phủ nước này.
Nhật Bản - Điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của chứng khoán toàn cầu ảnh 1Bảng điện tử thông báo chỉ số chứng khoán Nikkei tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Thị trường chứng khoán thế giới đã trải qua một ngày ảm đạm do tâm lý quan ngại bao trùm giới đầu tư về những tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản là điểm sáng đáng kể trong "bức tranh" này.

Tại thị trường chứng khoán Nhật Bản, hai chỉ số chủ lực Nikkei-225 và Topix đều duy trì đà tăng trong bối cảnh giới đầu tư háo hức đón chờ thông tin về khoản cứu trợ mới của chính phủ nước này.

[Nhà đầu tư lạc quan, chứng khoán châu Á kéo dài đà tăng]

Chốt phiên giao dịch ngày 8/9, chỉ số Nikkei-225 đã tăng ở phiên thứ 8 liên tiếp với mức tăng 0,89% điểm, dừng ở 30.181,21 điểm, gần chạm mức cao nhất của ngày 18/3. Trong khi chỉ số Topix tăng 0,79% điểm, lên 2.079,61 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,2 điểm, còn chỉ số Shanghai của Thượng Hải đi ngang. Trong khi đó, sắc đỏ tràn ngập thị trường chứng khoán Hàn Quốc, Singapore, New Zealand, Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia.

Tại châu Âu, mở phiên sáng 8/9, chỉ số FTSE của thị trường chứng khoán London giảm 0,6% điểm.

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ đan xen cả hai xu hướng. Chỉ số Dow Jones giảm 0,8% điểm, trong khi hai chỉ số chủ lực khác là Nasdaq và S&P 500 tăng nhẹ (0,1% điểm).

Hiện các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh biến thể Delta không ngừng lây lan và làm gia tăng đột biến số ca mắc trên toàn thế giới, buộc một số chính phủ áp dụng lại các biện pháp ngăn chặn hoặc phong tỏa. Điều này gây lo ngại về triển vọng phục hồi của kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, các nhà quan sát đánh giá tâm lý chung của giới đầu tư về tương lai khá tích cực, với hy vọng Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ trì hoãn việc cắt giảm chính sách tiền tệ cho đến đợt hỗ trợ cho vay cuối năm./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục