Nhật Bản dự kiến ​​tăng ngân sách bổ sung trong năm tài chính hiện tại

Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị ngân sách bổ sung lớn hơn năm ngoái, nhằm hỗ trợ tăng trưởng và giảm giá tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát tăng cao.

Đồng yen của Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đồng yen của Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo các phương tiện truyền thông địa phương Nhật Bản, chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đang cân nhắc một khoản ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện tại, với mức lớn hơn năm ngoái.

Báo cáo của Nikkei ngày 15/11 cho biết, Bộ Tài chính dự kiến một gói kinh tế trị giá khoảng 17 nghìn tỷ yen (110 tỷ USD). Ngân sách bổ sung để tài trợ cho khoản chi tiêu này dự kiến sẽ đạt khoảng 14 nghìn tỷ yen, vượt mức 13,9 nghìn tỷ yen của năm ngoái được lập dưới thời cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba, báo cáo cho biết.

Trước đó, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin ngân sách bổ sung có thể sẽ vượt mức của năm trước. Khoản chi tiêu lớn hơn này nhấn mạnh cách tiếp cận của bà Takaichi đối với cái mà bà gọi là "tài chính có trách nhiệm và mở rộng," cho thấy bà sẵn sàng dựa nhiều hơn vào chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng.

Một phần của gói hỗ trợ sẽ được dùng để giảm giá, bao gồm các khoản trợ cấp bổ sung cho hóa đơn dịch vụ tiện ích mùa đông. Theo Nikkei, trợ cấp điện và khí đốt trong mùa đông này sẽ vượt quá 2.000 yen/hộ gia đình/tháng, gấp đôi mức được cung cấp vào mùa hè.

Để chống lạm phát, chính phủ cũng đang xem xét các chương trình phiếu gạo, hỗ trợ khu vực có mục tiêu và giảm thuế xăng dầu. Những bước đi như vậy sẽ đóng vai trò trọng tâm trong mục tiêu của bà Takaichi nhằm xoa dịu sự bất mãn của cử tri sau khi giá cả leo thang và tăng trưởng lương thực tế trì trệ đã góp phần vào sự sụp đổ của những người tiền nhiệm Ishiba và Fumio Kishida.

Các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát dự kiến khoảng 15 nghìn tỷ yen chi tiêu mới để thúc đẩy nền kinh tế và dự đoán rằng gói hỗ trợ này sẽ yêu cầu phát hành thêm trái phiếu đã đẩy lợi suất lên cao hơn. Động thái này có thể gây thêm áp lực với đồng yen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.