Nhật Bản: Gần 50% nghị sỹ LDP có quan hệ với Giáo hội Thống nhất

Có tới 179/379 nghị sỹ của LDP có quan hệ nhất định với Giáo hội Thống nhất hoặc các tổ chức liên quan tới giáo hội này, trong số đó, 121 nghị sỹ thừa nhận có quan hệ "thực chất" với giáo hội này.
Nhật Bản: Gần 50% nghị sỹ LDP có quan hệ với Giáo hội Thống nhất ảnh 1Giáo hội Thống nhất đôi khi được gọi là "Moonies" theo tên người sáng lập Hàn Quốc Sun Myung Moon Jung Yeon-je. (Nguồn: AFP)

Kết quả điều tra mới nhất của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản cho thấy có tới gần 50% nghị sỹ của đảng này có quan hệ với Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới (thường được gọi là Giáo hội Thống nhất), một tổ chức đang thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe hôm 8/7.

Trong báo cáo do Tổng Thư ký LDP Toshimitsu Motegi công bố ngày 8/9, có 179/379 nghị sỹ của LDP tham gia cuộc điều tra (không kể các Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện) có quan hệ nhất định với Giáo hội Thống nhất hoặc các tổ chức liên quan tới giáo hội này.

Mối quan hệ này được thể hiện dưới các hình thức như gửi điện chúc mừng tới các sự kiện của Giáo hội hoặc các tổ chức liên quan hoặc cử các trợ lý tới tham dự các sự kiện như vậy.

Ông Motegi cũng công bố danh tính của 121 nghị sỹ thừa nhận có quan hệ thực chất hơn với giáo hội, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách LDP Koichi Hagiuda, Phó Chánh Văn phòng Nội các Yoshihiko Isozaki và Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Daishiro Yamagiwa.

Đáng chú ý, Thượng nghị sỹ Yoshiyuki Inoue và Hạ nghị sỹ Saito Hiroaki đã nhận sự hỗ trợ có tổ chức từ giáo hội này trong các chiến dịch tranh cử.

[Nhật Bản yêu cầu quan chức xem lại mối quan hệ với Giáo hội Thống nhất]

17 nghị sỹ khác, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi và Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách LDP Koichi Hagiuda, cho biết họ nhận được sự hỗ trợ từ giáo hội và các tổ chức liên quan trong các chiến dịch tranh cử trên cơ sở tự nguyện.

10 nghị sỹ, trong đó có cựu Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Masahiko Shibayama và Phó Chánh Văn phòng Nội các Yoshihiko Isozaki, cho biết họ đã từng tham dự các sự kiện do Giáo hội Thống nhất tổ chức.

Có tổng cộng 96 nghị sỹ, trong đó có Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Daishiro Yamagiwa, Cố vấn đặc biệt cho Thủ tướng Hideki Murai và Thượng nghị sỹ Akiko Ikuina từng tham gia hoặc phát biểu tại các sự kiện do các tổ chức liên quan tới Giáo hội Thống nhất tổ chức.

Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Fumio Kishida, Chủ tịch LDP, nói: “Chúng tôi đã xem xét kết quả điều tra một cách nghiêm túc.”

Trong khi đó, Tổng Thư ký Motegi khẳng định LDP sẽ đảm bảo rằng tất cả các đảng viên không có quan hệ nào với Giáo hội Thống nhất trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục