Nhật Bản, Hàn Quốc nhất trí cải thiện quan hệ song phương

Phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nói: "Chưa bao giờ sự cải thiện trong quan hệ hợp tác Nhật-Hàn, Nhật-Mỹ-Hàn lại quan trọng hơn lúc này."
Nhật Bản, Hàn Quốc nhất trí cải thiện quan hệ song phương ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin tại cuộc gặp ở Tokyo ngày 18/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/9, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin đã nhấn mạnh sự cần thiết cải thiện quan hệ song phương vốn đang căng thẳng liên quan tới vấn đề lao động thời chiến.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tòa án Tối cao Hàn Quốc dự kiến sẽ sớm đưa ra phán quyết liên quan.

Phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến, Ngoại trưởng Hayashi nói: "Chưa bao giờ sự cải thiện trong quan hệ hợp tác Nhật-Hàn, Nhật-Mỹ-Hàn lại quan trọng hơn lúc này."

Trong khi đó, cũng phát biểu trong diễn đàn này, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho hay: "Điểm khởi đầu để cải thiện mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản đang được tạo ra."

[Nhật Bản và Hàn Quốc hướng tới mối quan hệ song phương bình ổn]

Những tuyên bố của các bộ trưởng hai bên được đưa ra trong bối cảnh Tòa án Tối cao Hàn Quốc dự kiến sớm đưa ra phán quyết về việc thanh lý tài sản tịch thu từ một trong hai công ty của Nhật Bản bị kiện liên quan tới lao động cưỡng bức trong thời kỳ Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1910-1945.

Cuối năm 2018, tòa án trên đã yêu cầu các công ty, trong đó có Mitsubishi Heavy Industries Ltd., bồi thường cho các nguyên đơn Hàn Quốc, nhưng họ không tuân thủ phán quyết này.

Nhật Bản cho rằng vấn đề từ thời thuộc địa đã được giải quyết theo một hiệp định song phương ký năm 1965 khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Quan hệ Nhật-Hàn có dấu hiệu khởi sắc khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng 5 vừa qua với chủ trương thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương với Tokyo.

Mặc dù chưa có một hội nghị thượng đỉnh song phương nhưng hai bên đã có một loạt các cuộc tiếp xúc quan trọng. Mỹ có một vai trò quan trọng đối với các động thái trên, với tư cách là đồng minh của hai quốc gia Đông Bắc Á này.

Cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden lần lượt thăm Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như thúc đẩy triển khai một loạt hội nghị 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn ở nhiều cấp độ chỉ trong thời gian ngắn vừa qua.

Điều này không chỉ củng cố hợp tác 3 bên ứng phó với vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên mà còn góp phần thúc đẩy tiến trình cải thiện quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục