Nhật Bản hoàn tất xây dựng các địa điểm tranh tài Olympic Tokyo 2020

Ban tổ chức Olympic Tokyo nêu rõ địa điểm cuối cùng là Trung tâm thể thao dưới nước Tokyo có tổng kinh phí 523 triệu USD đã hoàn thiện đúng kế hoạch vào cuối tháng 2 vừa qua.
Nhật Bản hoàn tất xây dựng các địa điểm tranh tài Olympic Tokyo 2020 ảnh 1Nhật Bản hoàn tất các công trình phục vụ Olympic 2020. (Nguồn: AFP)

Ngày 6/3, Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo thông báo công tác xây dựng tất cả các địa điểm mới phục vụ Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 đều đã hoàn tất trong bối cảnh hoạt động chuẩn bị cho sự kiện này vẫn đang được tiến hành khẩn trương bất chấp những lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan nhanh.

Tuyên bố trên được đưa ra tại thời điểm Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) khẳng định cuộc họp Ban chấp hành IOC sẽ không đề cập tới việc hủy hoặc hoãn Thế vận hội sắp tới do COVID-19.

Thông cáo báo chí của Ban tổ chức Olympic Tokyo nêu rõ địa điểm cuối cùng là Trung tâm thể thao dưới nước Tokyo có tổng kinh phí 523 triệu USD đã hoàn thiện đúng kế hoạch vào cuối tháng 2 vừa qua.

Trung tâm 4 tầng này - nơi sẽ diễn ra các cuộc tranh tài ở môn bơi và bơi nghệ thuật - có sức chứa 15.000 khán giả.

[Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng tổ chức Olympic Tokyo bất chấp COVID-19]

Điểm đặc biệt của bể bơi chính trong công trình mới này đó là một bức tường có thể di chuyển được, cho phép chuyển đổi bể bơi từ 50m thành 2 bể bơi có chiều dài 25m. Ngoài ra, cũng có thể điều chỉnh độ sâu của bể bơi này.

Trong số các địa điểm tranh tài còn có sân vận động Olympic chính do kiến trúc sư nổi tiếng người Nhật Bản Kengo Kuma thiết kế.

Công trình này nổi bật với vật liệu bằng gỗ, được xây dựng theo các phương pháp truyền thống và có khả năng chống chịu nắng nóng gay gắt của mùa Hè.

Theo kế hoạch, Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 - 9/8. Chủ tịch Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 Yoshiro Mori cho biết trước tình hình dịch bệnh hiện nay, trong lễ chuyển giao ngọn đuốc Olympic vào ngày 19/3 tới tại Hy Lạp, sẽ không có sự tham gia của 140 em nhỏ. 

Hiện các giải đấu thể thao ở Nhật Bản từ đấu sumo cho tới bóng đá đều đã bị hủy hoặc phải chuyển sang thi đấu trong nhà trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan.

Tính đến nay, Nhật Bản ghi nhận 6 ca tử vong trong tổng cộng 364 ca nhiễm COVID-19, chưa kể khoảng 700 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên du thuyền Diamond Princess./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục