Nhật Bản: Ngoại trưởng Motegi được bổ nhiệm làm Tổng thư ký đảng LDP

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng thư ký LDP, chức vụ cao nhất mà ông Toshimitsu Motegi từng nắm giữ trong đảng cầm quyền là Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách.
Nhật Bản: Ngoại trưởng Motegi được bổ nhiệm làm Tổng thư ký đảng LDP ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chiều 1/11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, người đang giữ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã bổ nhiệm Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi làm Tổng thư ký đảng LDP thay cho ông Akira Amari.

Ông Amari, người mới được đề bạt làm Tổng thư ký LDP ngày 1/10, được coi là “kiến trúc sư trưởng” cho thắng lợi của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 31/10.

Tuy nhiên, chính trị gia này đã thất bại trong cuộc đối đầu với ứng cử viên do phe đối lập hậu thuẫn ở hình thức bầu cử trực tiếp tại một khu vực bầu cử thuộc tỉnh Kanagawa.

Mặc dù sau đó, ông Amari vẫn có ghế ở Hạ viện theo hình thức đại diện tỷ lệ, nhưng chính trị gia này vẫn quyết định từ chức Tổng thư ký LDP.

Đây là lần đầu tiên có một Tổng thư ký đương nhiệm của đảng này bị thất bại trong hình thức bầu cử trực tiếp ở khu vực bầu cử một ghế.

[Đảng LDP cầm quyền duy trì thế đa số tại Hạ viện Nhật Bản]

Ông Motegi, 65 tuổi, đã giữ cương vị Ngoại trưởng Nhật Bản từ tháng 9/2019. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng thư ký LDP, chức vụ cao nhất mà nhà ngoại giao này từng nắm giữ trong đảng cầm quyền là Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách.

Cùng ngày, Chủ tịch đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) Yukio Edano đang cân nhắc khả năng từ chức để nhận trách nhiệm về thất bại của đảng đối lập này trong cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua.

Trong cuộc bầu cử này, CDPJ đã giới thiệu 240 ứng cử viên ra tranh cử với hy vọng có thể cạnh tranh với đảng LDP cầm quyền của Thủ tướng Fumio Kishida. Tuy nhiên, đảng đối lập chỉ giành được 96 ghế ở Hạ viện, giảm 13 ghế so với trước bầu cử.

Mặc dù CDPJ vẫn duy trì được vị thế là đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản, nhưng việc mất tới 13 ghế bị coi là thất bại của đảng này, nhất là khi CDPJ đã hợp tác với 4 đảng đối lập khác để giới thiệu các ứng cử viên duy nhất ở 213 trong tổng số 289 khu vực bầu cử một ghế.

Sau thất bại, đài truyền hình NHK đưa tin ngày 1/11, ông Edano và Tổng Thư ký CDPJ Tetsuro Fukuyama đã gặp bà Tomoko Yoshino, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Nhật Bản (Rengo) - tổ chức hậu thuẫn cho CDPJ và đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPFP), và một số nhân vật khác để thảo luận về kết quả bầu cử.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp, ông Edano lấy làm tiếc vì việc đảng này bị mất ghế, đồng thời cho biết các ứng cử viên của CDPJ đã thất bại ở nhiều khu vực bầu cử sau các cuộc đua sít sao.

Khi được hỏi liệu có từ chức Chủ tịch CDPJ hay không, ông Edano cho biết ông sẽ tiến hành tham vấn và đưa ra câu trả lời trước cuộc họp của Ban chấp hành CDPJ vào ngày 2/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục