Nhật Bản thận trọng trước nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19

Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo cân bằng giữa kiểm soát dịch bệnh và phục hồi các hoạt động kinh tế-xã hội tùy theo tình hình của từng địa phương.
Nhật Bản thận trọng trước nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản đang thể hiện quan điểm thận trọng trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể tái bùng phát.

Phát biểu tại họp báo sau hội nghị của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ngày 4/4, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện diễn biến mới, xu hướng giảm số ca mắc mới đã chững lại trong khi một số địa phương đã tăng dần trở lại.

Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo cân bằng giữa kiểm soát dịch bệnh và phục hồi các hoạt động kinh tế-xã hội tùy theo tình hình của từng địa phương.

Trong một diễn biến khác, chiều 4/4, Hiệp hội Thống đốc quốc gia Nhật Bản đã họp trực tuyến với Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Shigeyuki Goto để thảo luận các biện pháp cụ thể ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát. 

Tại hội nghị, ông Hirai Shinji, Thống đốc tỉnh Tottori kiêm Chủ tịch Hiệp hội Thống đốc quốc gia, kiến nghị chính phủ cần công bố một chiến lược cụ thể nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời và linh hoạt cho các địa phương, trong đó xác định lộ trình của việc tiêm vaccine mũi bổ sung thứ 4 cũng như đảm bảo nguồn cung vaccine mũi thứ 3 cho đối tượng từ 12-17 tuổi.

[Dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng trở lại tại Nhật Bản]

Một số ý kiến bày tỏ lo ngại sẽ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 7 đúng thời điểm Nhật Bản bước vào kỳ nghỉ dài cuối tháng 4 đầu tháng 5 sắp tới, còn gọi là “Tuần lễ vàng.”

Trong khi đó, Bộ trưởng Goto cho biết chính phủ sẽ nỗ lực hết sức thực hiện các biện pháp cần thiết để khôi phục cuộc sống bình thường trên cơ sở đảm bảo cao nhất tính mạng và sức khỏe của người dân.

Ông cũng nhấn mạnh biến thể phụ BA.2 của Omicron (còn gọi là “Omicron tàng hình”) dự kiến sẽ là biến thể lây nhiễm 100% các ca mắc COVID-19 mới tại Nhật Bản trong thời gian ngắn sắp tới.

Hiện các dữ liệu về biến thể này vẫn chưa rõ ràng nên các địa phương và người dân cần thận trọng, chủ động thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch cơ bản để tránh lây lan diện rộng.

Trong ngày 4/4, Nhật Bản ghi nhận thêm 30.157 ca mắc COVID-19 mới, giảm đáng kể so với trước đó một ngày, nhưng số ca tử vong lại tăng thêm 10 ca lên 45 ca.

Thủ đô Tokyo có 4.384 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong, số ca mắc mới trung bình một tuần tăng 15,9% so với tuần trước đó, chủ yếu rơi vào độ tuổi 20-30, chiếm khoảng 20%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục