Nhật Bản xem xét quy định về súng tự chế sau ám sát cựu Thủ tướng Abe

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, nước này đã có lệnh cấm sở hữu súng song chính quyền vẫn xem xét sự cần thiết phải kiểm soát súng tự chế khi điều tra vụ tấn công cựu Thủ tướng Abe.
Nhật Bản xem xét quy định về súng tự chế sau ám sát cựu Thủ tướng Abe ảnh 1Khẩu súng tự chế được cho là của nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, ngày 8/7 vừa qua. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 12/7, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết chính phủ sẽ xem xét các quy định có thể có về súng tự chế, sau vụ cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát.

Theo ông Matsuno, Nhật Bản đã có lệnh cấm sở hữu súng song chính quyền vẫn xem xét sự cần thiết phải kiểm soát súng tự chế khi điều tra vụ tấn công cựu Thủ tướng Abe và các vụ việc tương tự.

[Nhật Bản điều tra sơ hở an ninh trong vụ sát hại cựu Thủ tướng Abe]

Sở cứu hỏa thành phố Nara nói rằng cựu Thủ tướng Abe, 67 tuổi, đã rơi vào trạng thái ngừng tim trước khi được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Nara. Ông Abe sau đó qua đời vì thương tích quá nặng.

Vào ngày 8/7, Tetsuya Yamagami, nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Shinzo Abe khai với cảnh sát rằng gã không hài lòng với ông Abe và có chủ ý sát hại ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục