Nhật có thể chi ngân sách quốc phòng mức kỷ lục vào năm tới

Nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 8/1 cho biết chi tiêu quốc phòng của nước này có thể sẽ tăng lên mức cao kỷ lục trong tài khóa 2015.
Nhật có thể chi ngân sách quốc phòng mức kỷ lục vào năm tới ảnh 1Binh sỹ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 8/1 cho biết chi tiêu quốc phòng của nước này có thể sẽ tăng lên mức cao kỷ lục, khoảng 4.980 tỷ yen trong tài khóa 2015, tăng 2% so với mức ngân sách của tài khóa 2014.

Chi phí cho quốc phòng sẽ tăng trong năm thứ ba liên tiếp giữa lúc Tokyo đang vấp phải những khó khăn về ngân sách.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe nhiều khả năng sẽ thúc đẩy năng lực tuần tra và quốc phòng nhằm đối phó với hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở các vùng biển lân cận.

Chi phí quốc phòng của Nhật Bản bắt đầu xu hướng giảm từ tài khóa 2002 nhưng lại tăng lên từ tài khóa 2013 sau khi ông Abe nhậm chức thủ tướng hồi tháng 12/2012.

Với kế hoạch củng cố quốc phòng 5 năm đến tài khóa 2018, chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản sẽ tăng hơn 0,8% mỗi năm và có thể đạt mức kỷ lục 5.000 tỷ yên trong tài khóa 2016.

Theo ngân sách thường niên cho tài khóa sau bắt đầu từ tháng 4/2015, Chính phủ Nhật Bản sẽ mua 6 máy bay chiến đấu F-35, 5 trực thăng vận tải MV-22 Osprey dự kiến triển khai ở sân bay Saga, miền Tây Nam Nhật Bản và 30 xe tấn công đổ bộ AAV-7.

Chính quyền của Thủ tướng Abe cũng sẽ dành một khoản ngân sách chuẩn bị cho việc thành lập đơn vị đổ bộ phụ trách các sứ mệnh tái chiếm đảo xa.

Khoảng 150 tỷ yen sẽ được để dành để bắt đầu cho san lấp mặt bằng và xây dựng cần thiết để tiến hành tái bố trí Căn cứ không quân Futenma của lính thủy Mỹ ở tỉnh Okinawa bất chấp sự phản đối của người dân địa phương.

Nội các Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua ngân sách 2015 thường niên vào ngày 14/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục