Nhật dựng tường thép ngăn nước nhiễm xạ ra biển

Theo kế hoạch, TEPCO sẽ lắp đặt 7 tấm thép cao 8m tại Fukushima số 1 để ngăn nước nhiễm phóng xạ tiếp tục rò rỉ ra Thái Bình Dương.
Ngày 9/4, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã bắt đầu tiến hành lắp đặt một bức tường thép và hàng rào tại nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố Fukushima số 1 để ngăn chặn nước nhiễm phóng xạ tiếp tục rò rỉ ra Thái Bình Dương.

TEPCO cho biết đã ngăn chặn thành công dòng nước chứa hàm lượng phóng xạ rò rỉ từ lò phản ứng số 2 ra Thái Bình Dương, nhưng vẫn quyết tâm bịt chặt cửa lấy nước của lò này để giảm bớt sự lo ngại của người dân và cộng đồng quốc tế.

Theo kế hoạch, TEPCO sẽ lắp đặt bảy tấm thép có chiều cao 8m và một tấm màn sắt 120m rộng dạng lưới tại gần cửa lấy nước và hai địa điểm khác gần đó.

Tuy nhiên, TEPCO cho biết họ vẫn tiếp tục xả lượng nước phóng xạ nồng độ thấp từ trung tâm xử lý chất thải ra biển.

Tới thời điểm sáng ngày 9/4, TEPCO đã thải ra biển 7.700 tấn nước nhiễm xạ và dự kiến sẽ tiếp tục xả nốt 800 tấn trong ngày hôm nay.

Hôm 6/4, TEPCO đã ngăn chặn thành công dòng nước nhiễm phóng xạ nồng độ cao trên 1.000 milisievrte/h rò rỉ ra biển sau khi bơm khoảng 6.000 lít sodium silicate và một chất hóa học khác gần một lỗ rò ở bờ biển gần cửa thoát nước thải của lò phản ứng số 2.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo Thủ tướng Australia Julia Gillard sẽ tới Tokyo trong tháng này, để tham gia các cuộc hội đàm được cho là sẽ tập trung vào việc khắc phục thảm hoạ kép động đất-sóng thần ở Nhật Bản hôm 11/3, đã cướp đi sinh mạng của 12.500 người và khoảng 15.000 người vẫn còn mất tích. Chuyến thăm này, dự kiến kéo dài bốn ngày bắt đầu từ ngày 20/4.

Trong khi đó, hãng THX đưa tin, Trung Quốc sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp ở 12 khu vực của Nhật Bản, bao gồm lương thực, thực phẩm và thức ăn gia súc. Tuy nhiên, nguồn tin không cung cấp chi tiết các khu vực bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục