Hệ thống radar này nằm trong kế hoạch được Chính phủ Nhật Bản và Mỹ dự địnhtriển khai tại căn cứ Kyogamisaki của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản,thuộc thành phố Kyotango.
Việc thiết lập radar X-band là nhằm sớm phát hiện và theo dõi hành trình củacác tên lửa đạn đạo đối phương.
Trong phiên đối thoại diễn ra vào ngày 4/6 vừa qua tại thành phố Kyotango,các chuyên gia cũng đã đánh giá về những tác động của sóng radar có thể ảnhhưởng tới sức khỏe con người.
Chủ nhiệm nhóm nghiên cứu Masateru Ikehata nhận định với đặc tính của sóngX-band, cho dù X-band có chiếu xạ vào cơ thể người thì lượng phản xạ cũng thoátra từ 60-70%, phần còn lại sẽ được đào thải ra ngoài qua hô hấp, do đó lo ngạicon người có thể mắc phải những căn bệnh liên quan tới sóng radar, như ung thư,bạch cầu…, là không đáng kể.
Việc triển khai lắp đặt các hệ thống quân sự như radar X-band trên ở NhậtBản, cần nhận được sự chấp thuận của các chính quyền địa phương. Bộ Quốc phòngNhật Bản dự kiến sẽ tiến hành các buổi thuyết trình với chính quyền địa phươngcác cấp nhằm sớm triển khai được hệ thống radar cảnh báo tiên tiến này.
Hiện nay, hệ thống X-band radar thứ nhất đã được triển khai tại vùng Aomori,phía Bắc Nhật Bản nhằm tăng cường khả năng phát hiện các vụ phóng thử tên lửađạn đạo của Triều Tiên. Tokyo và Washington đã nhất trí sớm thiết lập thêm hệthống X-band radar thứ hai tại Nhật Bản./.