Nhóm cổ phiếu năng lượng nâng đỡ chứng khoán châu Âu phiên 4/7

Phiên 4/7 chứng kiến sự khởi sắc mạnh mẽ của nhóm dầu khí, với cổ phiếu của BP Plc, Shell, và TotalEnergies đều tăng 4,4-4,6%; đây là những cổ phiếu cung cấp lực đẩy lớn nhất cho chỉ số STOXX 600.
Nhóm cổ phiếu năng lượng nâng đỡ chứng khoán châu Âu phiên 4/7 ảnh 1Quang cảnh bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán tại Frankfurt (Đức), ngày 20/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chứng khoán châu Âu tăng điểm trong phiên giao dịch 4/7, khi lĩnh vực dầu khí ghi nhận phiên khởi sắc nhất trong hai tháng qua.

Chỉ số tổng hợp các thị trường chứng khoán trong châu lục STOXX 600 tăng 0,5% sau khi giảm trong tuần trước do những lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu. Khối lượng giao dịch trong phiên này khá thưa thớt do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ quốc khánh.

Phiên này chứng kiến sự khởi sắc mạnh mẽ của nhóm dầu khí, với cổ phiếu của các tập đoàn BP Plc, Shell, và TotalEnergies đều tăng 4,4-4,6%. Đây là những cổ phiếu cung cấp lực đẩy lớn nhất cho chỉ số STOXX 600, trong bối cảnh những lo ngại về nguồn cung do sản lượng giảm của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), tình hình bất ổn ở Libya và các lệnh trừng phạt với Nga đã khiến giá dầu tăng mạnh.

Nhóm cổ phiếu năng lượng tăng 4%, còn chỉ số FTSE 100 trên thị trường London (Anh) khép phiên này với mức tăng 0,9%.

[Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch 4/7]

Giới hạn đà tăng chung của thị trường trong phiên này là sự sụt giảm trong các nhóm cổ phiếu bất động sản, ôtô và công nghệ. Trong đó, lĩnh vực ôtô và công nghệ đè nặng lên chỉ số DAX của thị trường Frankfurt (Đức), dẫn đến mức giảm 0,3% khi kết thúc phiên.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp trước của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ được công bố vào ngày 7/7. Các động thái mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương để kiềm chế lạm phát đã khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng kìm hãm tăng trưởng kinh tế, với chỉ số STOXX 600 đã giảm 16% trong năm nay.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,37 điểm xuống 1.195,53 điểm. Toàn sàn có 228 mã tăng, 219 mã giảm và 66 mã đứng giá. HNX-Index tăng 2,31 điểm lên 281,19 điểm. Toàn sàn có 103 mã tăng, 80 mã giảm và 47 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,28 điểm xuống 87,9 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục