Những chuyển động tích cực trong mối quan hệ Nga-ASEAN `

Những chuyển động tích cực trong mối quan hệ Nga-ASEAN

Trung tâm ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã tổ chức nhiều sự kiện nhằm thúc đẩy quan hệ song phương Nga-Philippines, Nga-Campuchia.
Những chuyển động tích cực trong mối quan hệ Nga-ASEAN ảnh 1

Theo trang mạng english.mgimo.ru/manilatimes.net/phnompenhpost.com/Sputnik, ngày 2/6 đánh dấu 45 năm kể từ khi Nga thiết lập quan hệ ngoại giao với Philippines, một trong những quốc gia thành viên đầu tiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tháng 5/2021 đánh dấu kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Campuchia, cũng là một thành viên của ASEAN. Nhân dịp hai sự kiện này, Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO), thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã tổ chức nhiều sự kiện nhằm thúc đẩy quan hệ song phương Nga-Philippines, Nga-Campuchia cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế sau đại dịch COVID-19 với sự tham gia của các nhà ngoại giao và học giả của các bên.

Quan hệ Nga-Philippines hồi sinh thời Duterte

Theo ghi nhận của đài Sputnik, trong hàng loạt các sự kiện mà MGIMO tổ chức, sự kiện quan trọng nhất là hội thảo trực tuyến do Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO và Viện Dịch vụ Đối ngoại của Philippines tổ chức.

Các nhà ngoại giao, nhà kinh tế học, nghị sĩ và nhà khoa học của Nga và Philippines đã thảo luận về tất cả các khía cạnh hợp tác song phương: Quan hệ chính trị và kinh tế, hợp tác liên nghị viện và quan hệ giữa các trường đại học, mối quan hệ văn hoá và du lịch.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Elizabeth Buensuceso và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Igor Morgulov đã trình bày chi tiết về những dấu mốc chính trong quá trình phát triển quan hệ Nga-Philippines.

Cả hai quan chức ngoại giao này đều nhấn mạnh Chiến tranh Lạnh không ngăn cản hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mặc dù mỗi nước đều đi theo đường hướng chính trị khác nhau.

Thời gian gần đây, quan hệ tương tác giữa 2 nước ngày càng phát triển sâu rộng, kể cả trên phạm vi quốc tế và khu vực, người dân của hai nước có quan hệ văn hoá và nhân văn phong phú.

[Hội thảo quốc tế thúc đẩy tăng cường quan hệ Nga-ASEAN]

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Buensuceso, Moskva và Manila đã chứng kiến mối quan hệ song phương hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.

Trong khi đó, người đồng cấp Nga Morgulov nói rằng Moskva coi Manila là một trong những đối tác chủ chốt ở khu vực Đông Nam Á và đặc biệt coi trọng công tác thúc đẩy quan hệ song phương cũng như ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm khi xử lý các sự việc trong khu vực.

Ông Morgulov cũng đặc biệt nhấn mạnh việc phát triển mối quan hệ văn hóa và nhân đạo giữa Moskva và Manila.

Phát biểu tại hội thảo trực tuyến nói trên, Đại sứ Nga tại Philippines Marat Pavlov và Đại sứ Philippines tại Nga Carlos Sorreta đã đề cập về hợp tác song phương trong lĩnh vực chính trị và an ninh. Hai quan chức ngoại giao này lưu ý rằng trong bốn năm qua, Tổng thống Philippines Duterte đã có 2 chuyến thăm Nga chính thức, ông đã hướng tới Nga khi yêu cầu hỗ trợ vũ khí hiện đại giúp Philippines chống khủng bố Hồi giáo.

Philippines là một đối tác đầy hứa hẹn và có ý nghĩa quan trọng đối với Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nga và Philippines sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng và an ninh lương thực, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và dược phẩm, dựa trên sự tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau, cũng như không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Nga không quan tâm đến cuộc cạnh tranh giành tầm ảnh hưởng với bất kỳ nước nào trong khu vực hoặc tham gia các ván cờ địa chính trị trong khu vực. Hiện nay, hợp tác về an ninh y tế là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong chương trình nghị sự hợp tác song phương.

Cần lưu ý rằng, Philippines là một trong những quốc gia đã phê duyệt sử dụng vaccine Sputnik V của Nga. Các đại biểu của Quốc hội Nga và Quốc hội Philippines nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác liên nghị viện, cũng như sự tăng cường tương tác giữa hai nghị viện trong các tổ chức quốc tế.

Tuy nhiên, một trong những thách thức cơ bản và một mục tiêu của quan hệ song phương với Nga là thiết lập được bầu không khí tin tưởng giữa hai nước, tăng cường giao lưu nhân dân và phá vỡ những "khuôn mẫu" trong quan hệ song phương.

Sống động quan hệ ngoại giao Nga-Campuchia

Tháng 5/2021 đánh dấu kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Campuchia. Nhân dịp này, Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO cũng đã tổ chức hội nghị bàn tròn thảo luận về quan hệ song phương với sự tham gia của các nhà ngoại giao, quan chức và nhà khoa học của hai nước.

Theo tờ Phnom Penh Post, về mặt chính trị, Nga và Campuchia là hai đối tác tin tưởng nhau với mối quan hệ hợp tác chính trị tốt đẹp khi đối phó với những vấn đề chung trên phạm vi khu vực và thế giới. Năm 2015 và 2016 ghi nhận hoạt động ngoại giao sôi nổi của hai nước với các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau.

Về hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại giữa Nga và Campuchia tăng đáng kể trong vòng 10 năm qua. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, vấn đề vaccine Sputnik V của Nga đã trở thành chủ đề thảo luận của Đại sứ Nga tại Campuchia với Thủ tướng Hun Sen, và hiện hai bên đang tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Nhìn chung, Phnom Penh Post nhận định Nga và Campuchia gắn kết với nhau dựa trên mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự tôn trọng lẫn nhau. Mối quan hệ này ngày càng phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong vòng 65 năm qua.

Để mở rộng mối quan hệ với Campuchia cũng như với Đông Nam Á trên trụ cột chính trị và kinh tế, báo trên cho rằng Moskva cần xem xét khả năng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng như dầu khí và lĩnh vực nông nghiệp như Liên Xô từng làm thời Chiến tranh Lạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục