Những thông tin cần biết về cuộc thi Tank Biathlon tại Nga

Thông tin cần biết về cuộc thi Tank Biathlon Việt Nam đang tham gia

Việt Nam lần đầu tiên cử đội tuyển tham gia giải đua Tank Biathlon trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2018 tại Nga.
Thông tin cần biết về cuộc thi Tank Biathlon Việt Nam đang tham gia ảnh 1(Nguồn: Sputnik)

Cuộc thi Tank Biathlon được tổ chức mỗi năm một lần tại Nga, bắt đầu từ năm 2014. Cuộc thi này được Bộ Quốc phòng Nga coi là hoạt động mang tầm quốc gia, được tổ chức bài bản với mục đích tạo sân chơi rèn luyện kỹ năng cho các kíp xe tăng, đồng thời tăng cường sự hiểu biết giữa các quốc gia.

Cuộc thi này là hoạt động chính trong Hội thao quân sự quốc tế hàng năm do Nga và một số quốc gia đồng tổ chức.

Năm nay, Việt Nam lần đầu tiên cử đội tuyển tham gia giải đua Tank Biathlon trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2018 tại Nga.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cử đoàn cấp cao do Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự lễ khai mạc và động viên đội tuyển Việt Nam tham dự Hội thao quân sự quốc tế Armygames 2018 tại Nga.

Ngày 29/7, kíp xe đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành bài thi với thời gian 43 phút 41, tạm xếp vị trí 22 trong tổng số 30 kíp xe đã thi.

Chiều 31/7, kíp xe số 2 của đội Việt Nam sẽ bước vào thi đấu.

[Xem trực tiếp các đội xe tăng đua tài ở Tank Biathlon 2018]

Sau đây là một số thông tin vắn tắt về cuộc thi Tank Biathlon tại Nga:

Tổng số đội tuyển quốc gia tham gia: 23

Thành phần đội tuyển: Tối đa 21 người, gồm đội trưởng và thành viên các kíp xe. Mỗi đội có 4 kíp xe, 3 kíp chính và 1 kíp dự bị. Ban huấn luyện 2 người. Đội hỗ trợ kỹ thuật 6 người

Cuộc đua gồm hai giai đoạn

Giai đoạn 1: xác định thứ hạng các kíp xe.

3 kíp xe của các đội sẽ lần lượt tham gia thi. Mỗi kíp xe xuất phát cách nhau 1-2 phút.

Mỗi kíp xe chạy 3 vòng (3-5km) thực hiện 3 bài bắn:

1/ Vòng 1 - bài bắn pháo tăng, 3 quả đạn, bia số 12 mô phỏng xe tăng đối phương.

2/ Vòng 2 - bài bắn súng máy phòng không, bia số 25 mô phỏng trực thăng.

3/ Vòng 3 - bài bắn súng phóng lựu chống tăng, mục tiêu bia số 9 mô phỏng tổ hợp tên lửa chống tăng đối phương.

Tính điểm: Điểm của mỗi kíp xe được tính từ thời gian hoàn thành các hạng mục bài thi và điểm phạt.

20 kíp xe có điểm cao theo thứ tự từ trên xuống sẽ vào bán kết và thi tiếp sức để xác định thứ hạng các đội tuyển.

Giai đoạn 2: Thi tiếp sức

Mỗi đội cử 3 kíp xe lần lượt thay phiên nhau sử dụng 1 chiếc xe tăng để thi 3 vòng (3-5km), thực hiện 3 bài bắn như thi vòng 1. Cả 4 xe của 4 đội cùng xuất phát trên đường đua.

Chung kết: 4 kíp xe chiến thắng ở các lượt thi bán kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục