Nổ kho đạn được ở miền Nam Iraq làm nhiều người thiệt mạng

Theo dữ liệu ban đầu, kho đạn của Lực lượng Huy động Nhân dân (PME) - tổ chức được thành lập vào năm 2014 - phát nổ do nhiệt độ cao và bảo quản không đúng cách.
Nổ kho đạn được ở miền Nam Iraq làm nhiều người thiệt mạng ảnh 1Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ. (Nguồn: Esta.krd)

Theo Sputniknews, kênh truyền hình Al Arabiya dẫn một nguồn tin an ninh xác nhận một kho đạn của Lực lượng Huy động Nhân dân (PME) đã phát nổ tại tỉnh Najaf ở miền Nam Iraq khiến 7 người thiệt mạng.

Nguồn tin cho hay theo dữ liệu ban đầu, đạn phát nổ do nhiệt độ cao và bảo quản không đúng cách.

PME được thành lập vào năm 2014 để chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục