Nữ thành viên đầu tiên trong lịch sử Đoàn Thể thao người tị nạn

Được lựa chọn là người cầm cờ đã là một vinh dự, song điều đáng nói hơn cả, Issa chính là thành viên nữ đầu tiên trong lịch sử của Đoàn Thể thao người tị nạn tham dự các kỳ Paralympic.
Nữ thành viên đầu tiên trong lịch sử Đoàn Thể thao người tị nạn ảnh 1Alia Issa phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo (Nhật Bản), ngày 23/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Alia Issa sẽ là 1 trong 2 vận động viên cầm cờ cho Đoàn Thể thao người tị nạn (gồm 6 thành viên) tại lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020 tổ chức tối 24/8 tới.

Được lựa chọn là người cầm cờ đã là một vinh dự, song điều đáng nói hơn cả, Issa chính là thành viên nữ đầu tiên trong lịch sử của Đoàn Thể thao người tị nạn tham dự các kỳ Paralympic.

Vận động viên 20 tuổi, sinh ra ở Hy Lạp nhưng gia đình xuất thân từ Syria, hy vọng sự góp mặt của cô tại Paralympic sẽ khơi dậy sự tự tin của những người phụ nữ bị khuyết tật, đồng thời khuyến khích họ tham gia chơi thể thao.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 23/8 tại Tokyo, Issa nhấn mạnh: "Tôi muốn nói với những phụ nữ khuyết tật khác rằng họ đừng chỉ ở trong nhà, hãy cố gắng chơi thể thao hằng ngày để được ra bên ngoài thế giới. Tôi hy vọng tôi là tấm gương tiên phong để mọi người có thể làm theo. Trước đây, tôi không hề tin rằng có ngày mình sẽ tham dự Paralympic và rằng tôi sẽ là nữ vận động viên người tị nạn đầu tiên có mặt tại giải đấu này. Đây là một vinh dự lớn đối với tôi."

[Công bố chủ đề của lễ khai mạc, bế mạc Paralympic Tokyo 2020]

Khi lên 4 tuổi, Issa mắc bệnh đậu mùa và biến chứng của căn bệnh này đã làm tổn thương hệ thần kinh của cô. Hiện Issa phải ngồi xe lăn và gặp khó khăn khi nói chuyện. Cô bắt đầu tham gia thể thao dành cho người khuyết tật cách đây 3 năm.

Issa sẽ là người cầm cờ cho Đoàn Thể thao người tị nạn trong lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020, cùng vận động viên bơi lội Abbas Karimi, người từng sinh trưởng ở Afghanistan.

Sau Rio 2016, Tokyo 2020 là kỳ Paralympic thứ 2 trong lịch sử có sự tham gia của đoàn thể thao người tị nạn.

Trưởng Đoàn Thể thao người tị nạn tại Paralympic Tokyo 2020 - bà Ileana Rodriguez - cho biết 6 vận động viên của đoàn là đại diện cho "82 triệu người tị nạn trên trên khắp thế giới" và họ muốn gửi đi một thông điệp của hy vọng thông qua sự hiện diện của mình tại đấu trường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục