OIC họp khẩn thảo luận về các cuộc đột kích của Israel vào đền Al-Aqsa

Tổng thư ký OIC Hissein Brahim Taha nhấn mạnh cuộc họp sẽ bàn cách giải quyết “các diễn biến nguy hiểm” ở Jerusalem và những hành động leo thang của Israel trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
OIC họp khẩn thảo luận về các cuộc đột kích của Israel vào đền Al-Aqsa ảnh 1Nhà thờ Mái vòm tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi đền) ở Thành cổ Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) sẽ tổ chức họp khẩn trong ngày 24/5 tại trụ sở chính ở thành phố Jeddah (Saudi Arabia) để thảo luận về các cuộc đột kích của lực lượng an ninh Israel vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là Núi Đền ở Jerusalem.

Trong tuyên bố, Tổng thư ký OIC Hissein Brahim Taha nhấn mạnh cuộc họp sẽ bàn cách giải quyết “các diễn biến nguy hiểm” ở Jerusalem và những hành động leo thang của Israel trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Hãng thông tấn WAFA của Palestine đưa tin sáng 23/5 (giờ địa phương), quân đội Israel đã bắt giữ ít nhất 10 người Palestine, trong đó có một người 62 tuổi, trong một loạt cuộc đột kích trên khắp khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng. Lực lượng Israel đã bắn bị thương 2 thanh niên Palestine khi họ đang ở trong xe.

WAFA dẫn lời các nhân chứng cho biết các hành động tấn công của Israel đã châm ngòi cho các cuộc đối đầu với người Palestine trong khu vực.

[Israel tạm dừng các chuyến thăm của người Do Thái tới đền Al-Aqsa]

Bạo lực xảy ra chỉ 1 ngày sau khi quân đội Israel hôm 22/5 bắn chết 3 người Palestine trong một cuộc đột kích vào trại Balata ở thành phố Nablus.

Cuộc họp của OIC được triệu tập theo yêu cầu của Palestine và Jordan, sau các vụ xâm nhập và tấn công liên tục của Israel vào đền thờ Al-Aqsa, bao gồm cả chuyến thăm tới địa điểm này của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir.

Đây là lần thứ hai ông Gvir đến thăm đền Al-Aqsa kể từ khi nhậm chức trong chính phủ cực hữu của Israel, khiến Palestine, cộng đồng Arab và nhiều nước trên thế giới cùng lên tiếng phản đối.

Theo thống kê của hãng tin AFP, kể từ đầu năm đến nay, ít nhất 156 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với các lực lượng Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục