Olympic Tokyo 2020: Việt Nam chờ tin vui từ đô cử Hoàng Thị Duyên

Ở bộ môn cử tạ nội dung 51kg nữ, đô cử Hoàng Thị Duyên được kỳ vọng giành huy chương nhờ thành tích ấn tượng, xếp thứ 3 trong số 9 vận động viên tranh tài ở chung kết.
Olympic Tokyo 2020: Việt Nam chờ tin vui từ đô cử Hoàng Thị Duyên ảnh 1Đô cử Hoàng Thị Duyên. (Nguồn: thanhnien.vn)

Trong ngày 27/7 - ngày thi đấu chính thức thứ tư của Olympic Tokyo 2020, đoàn Thể thao Việt Nam có 5 vận động viên tranh tài ở các môn: cử tạ, cầu lông, rowing và bơi.

Ở bộ môn cử tạ nội dung 51kg nữ, đô cử Hoàng Thị Duyên được kỳ vọng giành huy chương nhờ thành tích ấn tượng, xếp thứ 3 trong số 9 vận động viên tranh tài ở chung kết. Hoàng Thị Duyên sẽ tranh tài lúc 13h50 (giờ Việt Nam).

Hoàng Thị Duyên từng mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm huy chương Vàng tại SEA Games 30.

Tại Olympic Tokyo 2020, cô là niềm hy vọng cuối cùng của cử tạ Việt Nam, sau khi Thạch Kim Tuấn thi đấu không thành công ở hạng cân 61kg nam.

[Cử tạ được kỳ vọng mang về huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam]

Ở 2 trong 3 kỳ Thế vận hội gần nhất, cử tạ Việt Nam đều mang về huy chương, đó là huy chương Vàng của Hoàng Anh Tuấn (Olympic Bắc Kinh 2008) và huy chương Đồng của Trần Lê Quốc Toàn (Olympic London 2012).

Tại môn cầu lông, lúc 18h, Nguyễn Tiến Minh (hạng 60) sẽ so tài với tay vợt Ade Resky (người Azerbaijan) - vận động viên đứng hạng 80 trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới. Ở trận trước đó, Tiến Minh đã thua tay vợt hạng 3 Anders Antonsen.

Do thể thức chỉ chọn tay vợt nhất bảng trong mỗi bảng đấu, nên cơ hội cho Tiến Minh không còn nhiều. Đại diện Việt Nam sẽ nỗ lực để đánh bại Ade Resky, qua đó gửi lời chia tay đẹp đến sân chơi Olympic Tokyo.

Vào lúc 18h20, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng sẽ tranh tài ở vòng loại 800m tự do môn bơi. Huy Hoàng giành vé dự Olympic nhờ đạt chuẩn A. Tuy nhiên, sẽ không dễ để đại diện Việt Nam có vé vào chung kết. Huy Hoàng sẽ phải chạm trán rất nhiều đối thủ mạnh ở vòng này.

Vận động viên sinh năm 2000 bơi ở lượt thứ 2, gặp các đối thủ đến từ Bồ Đào Nha, Australia, Trung Quốc, Hy Lạp, Hungary, Serbia.

Tổng cộng có 34 vận động viên tranh tài ở vòng loại nội dung 800m tự do và chia làm 5 lượt bơi. Sau vòng loại, 8 vận động viên có thành tích cao nhất sẽ vào thi chung kết được tổ chức trong ngày 29/7.

Ở môn rowing, bộ đôi vận động viên Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo sẽ tham gia nội dung tranh xếp hạng thuyền đôi hạng nhẹ (chung kết nhóm C).

Sau khi về đích ở vị trí thứ 5 trong số 6 vận động viên tham gia vòng repecharge (tranh vé vớt), cơ hội tranh huy chương của hai vận động viên Việt Nam đã hết. Vòng đấu vào lúc 7h20 sáng 27/7 chỉ còn mang ý nghĩa phân hạng với Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục