Ông Abhisit tuyên bố tiếp tục hoạt động quân sự

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố hoạt động quân sự hiện nay là "biện pháp duy nhất" để chấm dứt biểu tình, lập lại trật tự đất nước.
Phát biểu trực tiếp trên truyền hình Thái Lan tối ngày 15/5, Thủ tướng Thái LanAbhisit Vejjajiva tuyên bố hoạt động quân sự hiện nay ở Bangkok là "biện phápduy nhất" để chấm dứt biểu tình, lập lại trật tự đất nước.

Ông Abhisit tuyên bố lực lượng an ninh sẽ không rút lui mà sẽ thực hiện các biệnpháp nhằm ngăn chặn tình trạng biểu tình bạo lực leo thang ở thủ đô.

Ông nhấn mạnh: "Chính phủ phải hành động. Chúng tôi không thể rút lui, không thểđể đất nước trong tay các nhóm vũ trang."

Theo các nguồn tin nước ngoài, trong ngày 15/5, khoảng 2.000 người biểu tình "áođỏ" chống chính phủ đã tuần hành tại một tuyến phố chính dẫn tới trung tâmthương mại ở Bangkok, cách khu vực quân đội đang chiếm giữ khoảng 2km.

Những người biểu tình tại khu vực Klong Toey đã đốt lốp xe và ném bom xăng vàocác binh lính của chính phủ trong khi quân đội cũng đã sử dụng vũ khí tự động đểgiải tán đám đông.

Người phát ngôn của Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES), Đại tá SansernKaewkamnerd khẳng định CRES sẽ tiếp tục tiến vào căn cứ của phe "áo đỏ" tạitrung tâm thương mại sầm uất Ratchaprasong, đồng thời có các bước chống lạinhững người biểu tình "áo đỏ" nếu họ không giải tán và tình trạng bạo lực tiếptục gia tăng.

Đại tá Sansern nhấn mạnh CRES sẽ đánh giá tình hình và lên kế hoạch thực hiệnchiến dịch một cách thận trọng để tránh gây ra thương vong lớn.

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm khẩn cấp Erawan, đã có sáu người thiệt mạngvà 31 người bị thương khi bạo lực tái bùng phát ngày 15/5 giữa binh sĩ và nhữngngười biểu tình đối lập, nâng con số thiệt mạng do bạo lực lên 22 người và 172người bị thương chỉ trong hai ngày qua.

Riêng ngày 15/5, đã có ít nhất bốn nhà báo bị thương, khiến Ủy ban Bảo vệ Nhàbáo (CPJ) có trụ sở tại New York, Mỹ và Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF)lên tiếng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với tính mạng của các nhà báo đang tácnghiệp tại Thái Lan, đồng thời kêu gọi quân đội và những người biểu tình tạinước này đảm bảo an toàn cho các nhà báo.

Phản ứng trước những diễn biến tại Thái Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giaoSingapore cảnh báo tình hình ở Bangkok có thể "vượt khỏi tầm kiểm soát" khi bạolực tái bùng phát, đồng thời cho rằng hậu quả sẽ là "cực kỳ nghiêm trọng" đốivới Thái Lan và cả khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Singaporekêu gọi các bên kiềm chế và nối lại đối thoại.

Từ Bắc Kinh, Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Thái Lan saucác vụ đụng độ đẫm máu đêm 14/5 giữa binh sĩ Thái Lan và phe "áo đỏ" chống chínhphủ.

Trả lời phỏng vấn báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã TriềuHúc nhấn mạnh: "Là nước láng giềng hữu hảo của Thái Lan, chúng tôi quan ngại sâusắc về tình hình ở nước này", đồng thời hy vọng các bên liên quan kiềm chế vàhợp tác để sớm lập lại ổn định xã hội ở Thái Lan.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 15/5, một tòa án cấp quận tại Thái Lan đãkết án sáu tháng tù giam đối với 27 người thuộc phe "áo đỏ" bị bắt giữ trong cácvụ đụng độ với quân đội chính phủ cùng ngày tại thủ đô Bangkok.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc Cục điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) TaritPengdit cho biết theo luật khẩn cấp, những người biểu tình trên có thể sẽ bịphạt ít nhất một năm tù giam, song do họ thành khẩn nhận tội nên tòa án đã giảmán.

Ông khẳng định tòa án sẽ kết án nặng những người tham gia biểu tình vì đó làhành động vi phạm pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục