Ông Kim Jong-un từng dọa phát động chiến tranh

Trong đoạn băng tư liệu được phát ngày 8/1, ông Kim Jong-un từng cam kết sẽ phát động chiến tranh nếu tên lửa nước này bị bắn hạ.
Theo AP, trong đoạn băng tư liệu được đài truyền hình quốc gia Triều Tiênphát sóng ngày 8/1, ông Kim Jong-un vào năm 2009 từng tuyên bố sẽ phátđộng chiến tranh nếu các kẻ thù của nước này bắn hạ tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

Đây là phát ngôn chính thức đầu tiên của ông Kim Jong-unkhi ông đảm nhiệm vai trò trong các hoạt động quân sự trước khi cha ônglà nhà lãnh đạo Kim Jong-Il qua đời.

Đoạn băng tư liệu phát sóngvào ngày được cho là sinh nhật của ông Kim Jong-un xác nhận ông  Kim Jong-un được chuẩn bị để kế nhiệm cha mình sớm nhất vào năm 2009.

Sựlựa chọn  Kim Jong-un trong số ba người con trai của ông Kim Jong-Il làngười kế nhiệm không được tiết lộ công khai cho tới khi truyền thôngnhà nước đưa tin vào tháng 9/2010, theo đó cho biết ông Kim Jong-un đãđược thăng cấp tướng bốn sao và được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủytrung ương của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền.

Cuốn băng phát nhữnghình ảnh cho thấy ông Kim Jong-un bắt tay các quan chức tại một trungtâm kiểm soát vệ tinh sau khi các nhà khoa học phóng một quả tên lửa vàotháng 4/2009 - vụ việc gây căng thẳng trong khu vực và khiến cho Triều Tiên bị quốc tế trừng phạt và lên án. Ông Kim Jong-un được dẫnlời cho biết "tôi quyết tiến hành một cuộc chiến thực sự nếu các kẻ thùbắn hạ" quả tên lửa này.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khẳng định họ đã phóngthành công một vệ tinh vào quỹ đạo như một phần của nỗ lực hòa bình nhằmphát triển chương trình không gian. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc cho biếtkhông có vệ tinh hay vật thể nào đi vào quỹ đạo và cáo buộc TriềuTiên đã lợi dụng vụ phóng này để thử nghiệm công nghệ tên lửa tầm xa.

Vào thời điểm đó, Nhật Bản đã đe dọa bắn hạ bất kỳ mảnh vỡ nào từ quảtên lửa này nếu vụ phóng thất bại. Các nghị sỹ Mỹ cũng hối thúc quân độiMỹ bắn hạ quả tên lửa này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.