Ông Mikheil Kavelashvili tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Gruzia

Ông Mikheil Kavelashvili là Tổng thống Gruzia đầu tiên không được bầu trực tiếp bằng nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, mà do đại cử tri đoàn gồm 300 thành viên bầu ra.

Ông Mikheil Kavelashvili tại phiên họp Quốc hội Gruzia ở Tbilisi, ngày 14/12. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ông Mikheil Kavelashvili tại phiên họp Quốc hội Gruzia ở Tbilisi, ngày 14/12. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/12, ông Mikheil Kavelashvili, chính trị gia có quan điểm cứng rắn đối với phương Tây, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Gruzia, trong bối cảnh chính phủ nước này đang đối mặt với làn sóng biểu tình phản đối quyết định dừng tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Lần đầu tiên trong lịch sử Gruzia, lễ tuyên thệ được tổ chức tại phòng họp quốc hội.

Ông Kavelashvili cũng là Tổng thống Gruzia đầu tiên không được bầu trực tiếp bằng nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, mà do đại cử tri đoàn gồm 300 thành viên - bao gồm các nghị sỹ quốc hội và đại biểu của các khu vực - bầu ra.

Là ứng cử viên duy nhất, ông Kavelashvili đã giành được 224 phiếu ủng hộ trong tổng số 225 phiếu ngày 14/12 vừa qua và trở thành vị Tổng thống thứ 6 của Gruzia.

Lễ nhậm chức diễn ra trong bối cảnh ít nhất 2.000 người ủng hộ gia nhập EU đã tập trung biểu tình ở thủ đô Tbilisi.

Trong khi đó, Tổng thống mãn nhiệm Salome Zourabichvili, người tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của Quốc hội hiện nay, cho biết bà sẽ rời khỏi Dinh Tổng thống sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Kavelashvili, nhưng sẽ đấu tranh để đòi tổ chức các cuộc bầu cử Quốc hội mới.

Tiến trình gia nhập EU của Gruzia đã chững lại từ năm 2022 và mối quan hệ giữa Gruzia và phương Tây đã xấu đi trong năm nay sau khi một số luật mới của Tbilisi bị châu Âu chỉ trích.

Hôm 28/11, đảng Giấc mơ Gruzia cầm quyền cho biết nước này đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập EU cho đến năm 2028 và từ chối tất cả các khoản tài trợ từ ngân sách của EU.

Quyết định trên đã kéo theo làn sóng biểu tình phản đối trong một số bộ phận người dân, trong đó có nhiều vụ biến thành bạo loạn đường phố, khiến cảnh sát phải bắt giữ hàng trăm người quá khích và hơn 150 nhân viên an ninh bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.