Ông Nguyễn Hữu Chính được bầu là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng được bầu làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra ngày 28-29/12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội và bầu Ban Chấp hành gồm 75 ủy viên.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng được bầu làm Chủ tịch Hội.

Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước tiếp tục được suy tôn làm Chủ tịch Danh dự của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng đã bầu 3 Phó Chủ tịch Hội, gồm: Tiến sỹ, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm; Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn và Đại tá Phạm Xuân Hưng.

Đại hội đã bầu được 75/81 ủy viên Ban chấp hành (hiện còn 6 ủy viên để khuyết do các tỉnh, thành Hội và cơ quan chưa lựa chọn được nhân sự). Ban chấp hành đã bầu 14/15 ủy viên Ban Thường vụ (để khuyết 1 ủy viên do chưa lựa chọn được nhân sự), bầu 5 ủy viên Ban kiểm tra, trong đó bầu 1 Phó Chủ tịch chuyên trách làm Trưởng ban Kiểm tra.

Thay mặt Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội.

Ông khẳng định Ban chấp hành ý thức rằng đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên toàn quốc.

Ban chấp hành và cá nhân ông sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu vào báo cáo chính trị của Đại hội; thường xuyên quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, tập trung hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh tập thể Ban chấp hành khóa V sẽ luôn đoàn kết thống nhất về tư tưởng, hành động, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Hội, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, nói đi đôi với làm, luôn hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân chất độc da cam.

Ông cùng Ban chấp hành sẽ tiếp tục phát huy kết quả kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, tham mưu đề xuất vận động được nhiều nguồn lực trong nước và quốc tế, quan tâm chăm sóc, cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam.

Đồng thời, Ban chấp hành khóa V sẽ sớm ban hành chương trình hành động toàn khóa để đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Ban chấp hành tin tưởng toàn thể cán bộ, hội viên trong cả nước sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo "đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam," hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục