Uỷ ban tổ chức chiến dịch vận động tái tranh cử của ông Obama mới đâythông báo sẽ hoàn trả lại số tiền ủng hộ 200.000 USD của hai anh em Juan JoseRojas Cardona. Cả hai anh em Rojas đều cố gắng che dấu thân phận và hiếm khixuất hiện trước công chúng hay trong các sòng bạc.
Tuy nhiên, tên tuổi của Rojas Cardona, người anh, đã bị lộ khi xảy ra mộtvụ tấn công ở sòng bạc ở Monterrey, vốn được quy trách nhiệm cho băng buôn matuý Zetas, khiến 52 người chết và làm gia tăng làn sóng yêu cầu đóng cửa nhữngsòng bạc gây bất ổn tại Mexico.
Một cuộc điều tra được thực hiện bởi Nghị viện của thành phố Nuevo Leoncho thấy Rojas Cardona và người em nắm giữ quyền sở hữu của nhiều sòng bạc trongbang và bộ đôi anh em này có vấn đề với những quy định gây tranh cãi từng đượcthông qua năm 2003. Dù tại Mexico, kinh doanh sòng bạc không hoàn toàn là hoạtđộng kinh doanh hợp pháp song giới chức nước này đang thắt chặt các quy địnhtrong những năm qua.
Tháng Chín vừa qua, một điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ được Wikileaks đưara cho thấy Rojas Cardona có quan hệ mật thiết với băng buôn ma tuý BeltranLeyva. Điện tin này còn cho rằng Rojas chính là người đã chi ra 5 triệu USD chochiến dịch tranh cử của hai chính trị gia trong Đảng cầm quyền PAN hồi năm 2006.
Trong khi đó, tờ Proceso đã cáo buộc Rojas Cardona đã quyên tiền ủng hộcho ba ứng viên chính của cuộc đua tổng thống năm 2006, trong đó có Tổng thốngFelipe Calderon. Tuy nhiên, các cơ quan an ninh đã không điều tra thông tin này.Năm 1994, Rojas Cardona đã bị đưa ra toà xét xử ở Iowa và sau đó tên này đã trốnthoát được về Mexico. Hắn từng bị xử năm năm tù vì tội tàng trữ và kinh doanh matuý. Em trái hắn, người từng sống ở Chicago, từng thất bại trong nỗ lực xin ânxá cho anh./.