Pakistan bắt giữ đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố khét tiếng

Quân đội Pakistan xác định đối tượng bị truy nã gắt gao Gulzar Imam là một phần tử cực đoan, đã tham gia các hoạt động khủng bố ở tỉnh Balochistan, Tây Nam nước này.Gulzar
Pakistan bắt giữ đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố khét tiếng ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Karachi, Pakistan. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 7/4, quân đội Pakistan thông báo cơ quan tình báo hàng đầu của nước này đã bắt giữ đối tượng thành lập và cầm đầu tổ chức khủng bố Quân đội quốc gia Baloch (BNA) - vốn được sáp nhập giữa hai nhóm Quân đội Cộng hòa Baloch (BRA) và Quân đội Baloch thống nhất (UBA).

Cơ quan Quan hệ Công chúng liên quân (ISPR) - đơn vị truyền thông của quân đội Pakistan, cho biết cơ quan tình báo quân đội đã bắt giữ đối tượng bị truy nã gắt gao Gulzar Imam, còn có tên Shambay.

Chiến dịch này được lên kế hoạch tỉ mỉ, kéo dài nhiều tháng tại các địa điểm khác nhau.

[Lực lượng an ninh Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố khét tiếng]

Quân đội Pakistan xác định Imam là một phần tử cực đoan, đã tham gia các hoạt động khủng bố ở tỉnh Balochistan, Tây Nam nước này. Imam cũng là một thành viên quan trọng của BRA cho đến năm 2018. 

Quân đội Pakistan nhấn mạnh việc bắt giữ Imam đã giáng một đòn mạnh vào BNA, cũng như các nhóm khủng bố khác. Chiến dịch cho thấy quyết tâm chống khủng bố của Pakistan. 

Hoạt động chống phá của các tổ chức khủng bố như BNA là nguyên nhân gây bất ổn xã hội tại tỉnh Balochistan - vốn là tỉnh nghèo và lớn nhất của Pakistan.

Khu vực này thường xuyên phải đối mặt với các cuộc xung đột sắc tộc và nổi dậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục