Pakistan bắt giữ gần 1.000 người biểu tình sau vụ bắt ông Imran Khan

Biểu tình bùng phát thành bạo lực đã xảy ra tại nhiều địa phương của Pakistan sau khi ngày 9/5, cơ quan thực thi pháp luật nước này bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan liên quan đến cáo buộc tham nhũng.
Pakistan bắt giữ gần 1.000 người biểu tình sau vụ bắt ông Imran Khan ảnh 1Lực lượng an ninh áp giải cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan tới tòa án ở Islamabad, ngày 9/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/5, cảnh sát Pakistan thông báo đã bắt giữ gần 1.000 người biểu tình quá khích, gây rối trật tự trị an tại tỉnh Punjab.

Thông báo báo chí của Sở Cảnh sát tỉnh Punjab nêu rõ cảnh sát đã bắt giữ 954 người vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, 130 sỹ quan và nhân viên cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình. 25 xe cảnh sát đã bị phóng hỏa, hơn 14 tòa nhà chính quyền địa phương bị cướp phá.

Biểu tình bùng phát thành bạo lực đã xảy ra tại nhiều địa phương của Pakistan sau khi ngày 9/5, cơ quan thực thi pháp luật nước này bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan liên quan đến cáo buộc tham nhũng trong thời gian tại nhiệm 2018- 2022.

Pakistan đang đối mặt với tình trạng thiếu ngoại tệ trầm trọng. Hiện nước này chỉ còn đủ ngoại tệ để chi trả hàng hóa nhập khẩu trong một tháng.

Trong khi đó, từ nhiều tháng nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã trì hoãn gói cứu trợ nước này.

[Pakistan bắt cựu Thủ tướng Imran Khan do liên quan đến tham nhũng]

Trước đó, một trợ lý của cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan, ông Fawad Chaudhry cho biết ông Khan đã bị quân đội bắt giữ ngày 9/5.

Đài truyền hình địa phương GEO cho biết ông Khan đã bị bắt giữ tại một tòa án ở Islamabad liên quan đến một vụ án tham nhũng.

Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy ông Khan được áp giải tới Tòa án Cấp cao Islamabad.

Cùng ngày, cảnh sát Pakistan xác nhận ông Imran Khan đã bị bắt giữ để ra hầu tòa liên quan đến một trong hàng chục vụ việc kể từ khi ông rời nhiệm sở năm ngoái.

Trên trang Twitter, cảnh sát Islamabat thông báo: "Ông Imran Khan đã bị bắt trong vụ án tham nhũng Qadir Trust."

Hiện Bộ trưởng Thông tin Pakistan Marriyum Aurangzeb chưa đưa ra bình luận về thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục