Pakistan: Các trận lũ dữ khiến hàng chục người thiệt mạng

Quan chức tỉnh Balochistan xác nhận 57 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng sau khi bị nước lũ cuốn trôi, hàng trăm người phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" do mất nhà cửa.
Pakistan: Các trận lũ dữ khiến hàng chục người thiệt mạng ảnh 1Cảnh ngập lụt tại thành phố Karachi, Pakistan ngày 9/7/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức Pakistan ngày 9/7 cho biết các trận lũ dữ đã khiến hàng chục người thiệt mạng và đẩy hàng trăm người vào cảnh vô gia cư sau khi quốc gia Nam Á này hứng chịu nhiều đợt mưa gió mùa xối xả.

Ông Ziaullah Langove, quan chức tỉnh Balochistan, miền Nam Pakistan, xác nhận 57 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng sau khi bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài ra, mưa lớn cũng đã làm vỡ 8 con đập.

Ông Langove cho biết thêm hàng trăm người đã phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" do nhà bị sập trong mưa lũ. Theo dự báo, các trận mưa gió mùa vẫn còn tiếp diễn tại Pakistan.

[Hơn 100 người chết vì lũ lụt kinh hoàng kéo dài ở Bangladesh]

Hải quân Pakistan thông báo đang phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm sơ tán người dân, cũng như tiếp tế đồ ăn và nước sạch tại khu vực Balochistan.

Trong những ngày gần đây, tại Pakistan thường xuyên xảy ra các trận mưa lớn, khiến những vùng đất rộng lớn ở Karachi, thành phố lớn nhất quốc gia Nam Á này, chìm trong nước lũ.

Tại quốc gia láng giềng Afghanistan, người phát ngôn cơ quan phòng chống thiên tai ngày 8/7 cho biết 24 người cũng đã thiệt mạng do lũ lụt tại các khu vực miền Đông và miền Nam nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục