Pakistan: Đảng PTI đối lập tuyên bố biểu tình tại "Vùng Đỏ"

Chủ tịch Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) đối lập tuyên bố sẽ dẫn đầu các cuộc tuần hành tiến vào "Vùng Đỏ," khu vực được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.
Pakistan: Đảng PTI đối lập tuyên bố biểu tình tại "Vùng Đỏ" ảnh 1Chủ tịch Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) đối lập Imran Khan và người ủng hộ. (Nguồn: AFP)

Ngày 18/8, Chủ tịch Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) đối lập Imran Khan tuyên bố sẽ dẫn đầu các cuộc tuần hành tiến vào "Vùng Đỏ," khu vực được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt với nhiều cơ quan chính phủ quan trọng và đại sứ quán các nước phương Tây ở trung tâm thủ đô Islamabad.

Phát biểu trước những người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô, ông Imran Khan kêu gọi sự tham gia của toàn bộ người dân Pakistan và cho biết sẽ dẫn đầu đoàn tuần hành tiến vào Tòa nhà Quốc hội, dinh Thủ tướng ở Vùng Đỏ.

Chủ tịch PTI cũng tuyên bố sẽ đối mặt với lực lượng an ninh nếu bị ngăn cản, đồng thời khẳng định phong trào chống chính phủ do ông phát động là hoạt động hòa bình nhằm hối thúc Chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức.

Trước các tuyên bố của PTI, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan cho biết chính phủ nước này không phản đối cuộc tuần hành do PTI phát động, song lực lượng an ninh sẽ có biện pháp mạnh tay đối với người biểu tình nếu họ tiến vào Vùng Đỏ.

Hiện chính quyền đã triển khai 35.000 dân quân, cảnh sát và các lực lượng khác để bảo vệ khu vực nhạy cảm này.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi cùng ngày, PTI cho biết sẽ rút các nghị sỹ của đảng này tại Hội đồng Quốc gia (tức Hạ viện), hội đồng các địa phương tỉnh Punjab, Baluchistan và Sindh, trong một động thái mạnh mẽ nhằm phản đối Chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif. PTI hiện nắm giữ 35 trong tổng số 342 ghế tại Hạ viện.

PTI và Phong trào Nhân dân Pakistan (PAT) của giáo sỹ Tahir ul-Qadri đã kêu gọi biểu tình chống chính phủ và cáo buộc có gian lận trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013 đưa ông Sharif lên nắm quyền. Cả PTI và PAT đều bác đề xuất đàm phán của chính phủ.

Các động thái căng thẳng trên chính trường Pakistan đang làm dấy lên quan ngại về tính ổn định của chính phủ dân sự tại quốc gia Nam Á này, nhất là trong bối cảnh Pakistan đang phải vật lộn với cuộc chiến chống phiến quân Taliban và vượt qua di sản của nhiều thập kỷ dưới sự cầm quyền của quân đội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục