Pakistan sa thải 30 quan chức liên hệ với Taliban

Chính quyền tỉnh Malacand của Pakistan đã sa thải 29 viên chức làm tại Sở Giáo dục, do nghi ngờ họ có dính líu tới quân Taliban.
Chính quyền tỉnh Malacand của Pakistan đã sa thải 29 viên chức do nghi ngờ cóliên hệ với Taliban. Những quan chức và nhân viên này làm việc tại Sở Giáo dục,bị sa thải với lí do liên quan tới "các hoạt động chống lại nhà nước".

Một cuộc điều tra do chính quyền tỉnh thực hiện đã xác định họ có dính líuvới Taliban.

Cũng như các địa phương khác ở khu vực Tây Bắc giáp ranh với Afghanistan,Malacan là nơi lực lượng phiến quân hoạt động mạnh khiến quân đội của chính phủgặp rất nhiều khó khăn. Thời gian gần đây, quân đội Pakistan đã tăng cường lựclượng và đẩy mạnh các cuộc truy quét tại khu vực này.

Ngày 21/1, quân chính phủ đã tiêu diệt ít nhất 9 phiến quân, trong đó có mộtsĩ quan chỉ huy cao cấp, trong một cuộc tấn công bằng trực thăng vào làngShandara gần biên giới với Afghanistan. Hai phiến quân khác cũng bị thiệt mạngkhi đang chuẩn bị đặt mìn tại khu vực Mamoond.

Cùng ngày, tại Ghakay thuộc Bajaur giáp biên giới, một vụ tấn công bằng mìndo phiến quân thực hiện đã khiến ít nhất 1 người chết và 22 người bị thương.Trước đó, một vụ tấn công tương tự tại tỉnh Nam South Waziristan cũng khiến 1binh sĩ thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Mặc dù tình hình khu vực biên giới Pakistan-Afghanistan vẫn rất bất ổn nhưngvề cơ bản, quân đội Chính phủ Pakistan đã kiểm soát được hầu hết các căn cứ lớncủa lực lượng phiến quân tại vùng biên.

Để ổn định tình hình, chính quyền Pakistan đang đẩy mạnh hợp tác với các bộlạc ở khu vực biên giới Tây Bắc và truy quét lực lượng phiến quân hoạt động lénlút tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi của Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Chris Penk tại bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Nhật Bản, New Zealand tăng cường hợp tác an ninh

Nhật Bản và New Zealand cam kết mở rộng hợp tác, trong đó có lĩnh vực an ninh, sau khi ký thỏa thuận tạo điều kiện trao đổi vật tư và hỗ trợ hậu cần giữa lực lượng quốc phòng hai nước vào năm ngoái.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc tăng dự trữ vàng 20 tháng liên tiếp

Tính đến cuối tháng 6/2026, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 75,44 triệu ounce, tăng 480.000 ounce so với tháng trước đó, tiếp nối xu hướng tích lũy liên tục kéo dài suốt 20 tháng qua.