Pakistan ủng hộ tiến trình hòa bình do Afghanistan dẫn dắt

Tướng Bajwa đã bày tỏ Pakistan sẵn sàng hợp tác với Afghanistan trong các nỗ lực chống khủng bố, khẳng định sự ủng hộ của Pakistan đối với tiến trình hòa bình do Afghanistan dẫn dắt.
Pakistan ủng hộ tiến trình hòa bình do Afghanistan dẫn dắt ảnh 1Tướng Qamar Javed Bajwa (trái) tại cuộc gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. (Nguồn: samaa.tv)

Trong một nỗ lực nhằm xây dựng lòng tin với Afghanistan, ngày 1/10, Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Qamar Javed Bajwa đã tới thủ đô Kabul để tiến hành các cuộc thảo luận với giới chức nước chủ nhà Afghanistan.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho biết trong cuộc gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có an ninh khu vực, quan hệ song phương, hòa bình và ổn định, nỗ lực chống khủng bố, hợp tác chống lại các mối đe dọa chung, chia sẻ thông tin tình báo, quan hệ thương mại và quá cảnh, quan hệ trong thời gian trung và dài hạn giữa hai nước.

Tại cuộc gặp trên, Tướng Bajwa đã bày tỏ Pakistan sẵn sàng hợp tác với Afghanistan trong các nỗ lực chống khủng bố, nhắc lại sự ủng hộ của Pakistan đối với tiến trình hòa bình do Afghanistan dẫn dắt.


[Pakistan sẽ không chịu trách nhiệm về hòa bình, an ninh ở Afghanistan]

Về phần mình, Tổng thống Ghani nhấn mạnh cần phải thiết lập các nhóm làm việc và cơ chế giám sát để tạo ra một khuôn khổ hợp tác và đảm bảo thực hiện những cam kết đúng lộ trình. Ông nêu rõ hòa bình và ổn định là vì lợi ích của cả Pakistan và Afghanistan, có thể giúp cho người dân hai nước thoát khỏi đói nghèo.

Ngoài ra, hai bên nhất trí về khuôn khổ làm việc hướng tới "môi trường hòa bình có lợi cho tiến trình chính trị vốn rất quan trọng cho hòa bình lâu dài của Afghanistan và ổn định khu vực." Giới chức hai nước cũng đồng thuận tổ chức đối thoại định kỳ và có trọng tâm ở nhiều cấp độ hướng tới thúc đẩy hợp tác song phương để tránh sự hiểu lầm, xử lý kịp thời và hiệu quả các tình huống khủng hoảng, tăng cường hợp tác vì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan hiện vẫn căng thẳng khi hai nước cáo buộc lẫn nhau về hoạt động của các tổ chức Hồi giáo thánh chiến tại nước này chống phá chính quyền nước kia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục