Pakistan ủng hộ tiến trình hòa bình toàn diện tại Afghanistan

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Afghanistan, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố nước này ủng hộ tiến trình hòa bình toàn diện tại Afghanistan và sẽ nỗ lực hết sức vì mục tiêu này.
Pakistan ủng hộ tiến trình hòa bình toàn diện tại Afghanistan ảnh 1Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (phải) trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Pakistan Imran Khan đang ở thăm Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Pakistan ủng hộ một tiến trình hòa bình toàn diện tại Afghanistan và sẽ nỗ lực hết sức vì mục tiêu này.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đang ở thăm Afghanistan, ngày 19/11 đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo chung với Tổng thống nước chủ nhà Mohammad Ashraf Ghani.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Imran Khan cho biết Pakistan lo ngại về tình trạng bạo lực trỗi dậy gần đây tại Afghanistan bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra tại Doha (Qatar) giữa phái đoàn của Chính phủ Afghanistan và các đại diện của Taliban.

[Thủ tướng Pakistan thăm Afghanistan thảo luận quan hệ song phương]

Ông Khan nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra vào thời điểm này, thể hiện mong muốn của người dân và chính phủ Pakistan về một nền hòa bình tại Afghanistan, đồng thời khẳng định Pakistan sẽ nỗ lực hết sức có thể để giảm tình trạng bạo lực tại đây.

Thủ tướng Khan lưu ý rằng mục đích chuyến thăm là xây dựng lòng tin và đẩy mạnh mối quan hệ với Afghanistan.

Về phần mình, Tổng thống Ghani gọi chuyến thăm tới Kabul của Thủ tướng Khan là chuyến thăm lịch sử, phát đi thông điệp rằng bạo lực không phải là giải pháp cho tình hình hiện nay của Afghanistan.

Ông Ghani khẳng định người dân Afghanistan mong muốn một lệnh ngừng bắn toàn diện càng sớm càng tốt.

Đây là chuyến thăm Afghanistan đầu tiên của Thủ tướng Khan kể từ khi ông nhậm chức cách đây 2 năm.

Đây cũng là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Chính phủ Pakistan tới Afghanistan kể từ khi các cuộc hòa đàm bắt đầu giữa chính quyền Afghanistan và lực lượng Taliban ở thủ đô Doha của Qatar.

Bất chấp tiến trình hòa bình đang diễn ra, bạo lực vẫn tiếp diễn. Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, trong 6 tháng đầu năm nay, Taliban đã tiến hành 53 vụ tấn công liều chết khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Mỹ cho rằng Pakistan đóng vai trò quan trọng trong các cuộc hòa đàm giữa chính quyền Afghanistan và lực lượng Taliban, đặc biệt là ảnh hưởng của Islamabad đối với giới lãnh đạo Taliban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục