Pakistan và Ấn Độ nỗ lực sơ tán người dân ứng phó với lũ lụt

Giới chức Pakistan ngày 11/9 đã tiến hành sơ tán người dân nhằm bảo vệ hai thành phố chính của tỉnh Punjab khỏi nước lũ.
Pakistan và Ấn Độ nỗ lực sơ tán người dân ứng phó với lũ lụt ảnh 1 Nhân viên y tế chăm sóc trẻ nhỏ tại khu vực lều trại được dựng lên cho người dân sơ tán tránh lũ tại thị trấn Jalalpur Bhattian thuộc huyện Hafizabad, tỉnh Punjab, Pakistan ngày 8/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Pakistan ngày 11/9 đã tiến hành sơ tán người dân nhằm bảo vệ hai thành phố chính của tỉnh Punjab khỏi nước lũ đồng thời sẵn sàng sử dụng chất nổ để chuyển hướng các con sông đang quá tải.

Quân đội Pakistan đã cài chất nổ, chuẩn bị cho phá vỡ ba con đê chiến lược nhằm chuyển hướng nước lũ khỏi các thành phố ở phía Nam tỉnh Punjab là Muzaffargarh và Multan, vốn là một trung tâm nông nghiệp chính và trung tâm công nghiệp sản xuất bông quan trọng của nước này.

Một quan chức cấp cao của thành phố Multan cho biết các con đê dự kiến được cho nổ vào tối 11/9 song việc này sẽ bị hoãn nếu nước rút.

Các biện pháp mạnh mẽ tương tự cũng được áp dụng vào ngày 10/9 nhằm bảo vệ thành phố Jhang, nơi 10.000 người dân đã được sơ tán. Tất cả các trường học trong khu vực sẽ bị đóng cửa trong 2 ngày tới.

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã đến thăm những khu vực lụt lội tại Kashmir do Pakistan kiểm soát, đồng thời tuyên bố sẽ hỗ trợ 10.000USD cho các gia đình có thân nhân thiệt mạng trong trận lũ và cam kết sẽ nỗ lực khai thông các con đường đang bị phong tỏa một cách nhanh nhất có thể.

Trước đó, ngày 10/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì một phiên họp khẩn cấp về thảm họa, sau khi có thông tin người dân tấn công các nhân viên cứu trợ do sự chậm trễ trong công tác cứu hộ. Thủ tướng nhấn mạnh việc đưa nước và thực phẩm tới tay người dân là ưu tiên hàng đầu.

Ông Modi cũng đã yêu cầu một chiến dịch quy mô lớn nhằm đảm bảo vệ sinh tại các khu vực ngập nước của Srinagar trong bối cảnh có những quan ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Trận lũ trên được đánh giá là khủng khiếp nhất trong nửa thập kỷ trở lại đây tại vùng Kashmir đã cướp đi sinh mạng của 450 người tại Pakistan và Ấn Độ.

Cơ quan ứng thảm họa quốc gia Pakistan (NDMA) cho biết đến tối ngày 11/9, đã có hơn 1,8 triệu người dân nước này bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Còn tại quốc gia láng giềng Ấn Độ, hiện vẫn còn khoảng 300.000-400.000 người bị mắc kẹt tại khu vực Kashmir do nước này kiểm soát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục