Palestine cáo buộc Israel làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng tài chính

Israel cho biết việc khấu trừ doanh thu thuế của người Palestine là để bù đắp khoản tiền bồi thường cho "những đối tượng tấn công" nhằm người Israel.
Palestine cáo buộc Israel làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng tài chính ảnh 1Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye ngày 1/8 cho biết quyết định của Israel về việc giữ lại 600 triệu shekel (176 triệu USD) doanh thu thuế mà Israel đã thu cho Chính quyền Palestine (PA) có thể làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng tài chính của Palestine.

Phát biểu trong cuộc họp Nội các của PA tại thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây, Thủ tướng Ishtaye khẳng định động thái trên của Israel là “bất hợp pháp”.

[Palestine cảnh báo cánh cửa cho giải pháp hai nhà nước đang hẹp lại]

Trước đó 1 ngày, Israel cho biết việc khấu trừ doanh thu thuế của người Palestine là để bù đắp khoản tiền bồi thường cho "những đối tượng tấn công" nhằm người Israel.

Trong vài tháng qua, PA gặp khó khăn trong việc trả lương cho 134.000 viên chức ở Bờ Tây và Dải Gaza do Israel khấu trừ doanh thu thuế và thiếu viện trợ nước ngoài. PA chỉ trả 70% đến 80% lương cho họ do những khó khăn tài chính.

Theo các hiệp định hòa bình Oslo năm 1993, Israel thu thuế và chuyển tiền thuế vào kho bạc của PA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục