Palestine: Dải Gaza tiếp tục bị cắt điện do Israel phong tỏa

Vốn đang trong cảnh bị cắt điện 10 giờ mỗi ngày, dân Gaza sẽ tiếp tục thiếu điện nếu nhà máy trên ngừng hoạt động, khiến Gaza sẽ phụ thuộc vào nguồn cung điện duy nhất 120 megawatt/ngày đến từ Israel.
Palestine: Dải Gaza tiếp tục bị cắt điện do Israel phong tỏa ảnh 1 Người dân Palestine đi qua cửa khẩu Erez giữa Israel và Dải Gaza, tại Beit Hanun. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Palestine cảnh báo nhà máy điện Mặt Trời ở Dải Gaza sẽ phải đóng cửa trong vòng 48 giờ nếu lệnh phong tỏa mà Israel áp đặt 3 ngày qua không được dỡ bỏ.

Trước đó, Israel đã quyết định đóng mọi cửa khẩu vào Gaza do căng thẳng biên giới gia tăng sau vụ bắt giữ ông Bassam Al-Saadi, một thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Jihad của Palestine. Việc phong tỏa Dải Gaza khiến các xe chở nhiên liệu không thể đến nhà máy trên.

Vốn đang trong cảnh bị cắt điện 10 giờ mỗi ngày, người dân Gaza sẽ tiếp tục thiếu điện nếu nhà máy trên ngừng hoạt động, khiến Gaza sẽ phụ thuộc vào nguồn cung điện duy nhất 120 megawatt/ngày đến từ Israel.

Bên cạnh việc làm gián đoạn hoạt động vận tải hàng hóa và viện trợ vào Gaza, lệnh phong tỏa có hiệu lực từ ngày 2/8 cũng ngăn người lao động qua lại cửa khẩu sang Israel. Người dân ở phía Israel cũng than phiền về việc hạn chế đi lại.

[Quân đội Israel tăng cường binh sỹ tới khu vực gần Dải Gaza]

Các nhà trung gian hòa giải Ai Cập đã tăng cường nỗ lực với Israel và phong trào Jihad nhằm giảm căng thẳng sau vụ bắt giữ thủ lĩnh Al-Saadi.

Người phát ngôn của nhóm vũ trang này Daoud Shehab cho biết "đã tiếp xúc với giới chức Ai Cập nhưng đến nay chưa có kết quả khả quan nào".

Trong khi đó, người phát ngôn phong trào Hồi giáo Hamas, đang kiểm soát Gaza, cũng chỉ trích việc Israel đóng các cửa khẩu và cho biết nhóm cũng đang đàm phán với các nhà trung gian hòa giải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.