Palestine: Hội đồng trung ương PLO nhóm họp lần đầu tiên sau 4 năm

Theo giới phân tích Palestine, tại cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 6-7/2, Hội đồng trung ương PLO gồm 141 thành viên dự kiến bầu hai nhân vật vào những vị trí cấp cao còn trống trong PLO.
Palestine: Hội đồng trung ương PLO nhóm họp lần đầu tiên sau 4 năm ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ngày 6/2, Hội đồng trung ương Palestine - cơ quan ra quyết định cấp cao thứ hai của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) - đã nhóm họp lần đầu tiên sau gần 4 năm, với sự tham dự của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Theo giới phân tích Palestine, tại cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 6-7/2,  Hội đồng trung ương PLO gồm 141 thành viên dự kiến bầu hai nhân vật vào những vị trí cấp cao còn trống trong PLO.

Ông Hussein Al-Sheikh, 61 tuổi, hiện là Bộ trưởng phụ trách các vấn đề dân sự, được Tổng thống Abbas - người cũng giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành PLO - ủng hộ giữ vị trí Tổng Thư ký Ban Chấp hành PLO, thay thế người tiền nhiệm là ông Saeb Erekat đã qua đời năm 2020 vì mắc COVID-19.

[Tổng thư ký PLO: Các kế hoạch của Israel nhằm phá hủy PA]

Ông Rawhi Fattouh, 73 tuổi, được ủng hộ vào vị trí đứng đầu Hội đồng dân tộc Palestine - cơ quan ra quyết định cấp cao nhất của PLO.

Tổng thống Abbas ngày 6/2 đã nhấn mạnh cam kết cải cách PLO, cho rằng đây là một tiến trình liên tục và ông sẽ làm mọi việc cần thiết để tiến trình này thành công.

Theo kế hoạch, trong kỳ họp này, Hội đồng trung ương PLO cũng thảo luận về mối quan hệ với Israel.

Lần gần đây nhất Hội đồng trung ương PLO họp là vào năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.