Palestine kêu gọi toàn bộ châu Âu công nhận Nhà nước Palestine

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi các nước thành viên EU công nhận Nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem.
Palestine kêu gọi toàn bộ châu Âu công nhận Nhà nước Palestine ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: Reuters)

Ngày 30/11, Chính quyền Palestine (PA) đã nỗ lực thuyết phục tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) công nhận Nhà nước Palestine nhằm đáp trả các chính sách và quyết định của Mỹ và Israel liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Tại buổi tiếp Đại diện cấp cao của Liên minh các nền văn minh Liên hợp quốc (UNAOC) Miguel Moratinos tại Ramallah, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi các nước thành viên EU công nhận Nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, các quan chức PA đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao nhằm thuyết phục EU công nhận Nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem.

[EU chỉ trích Israel xúc tiến kế hoạch xây dựng hơn 2.000 căn nhà mới]

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố Washington không còn coi các khu định cư Do Thái của Israel ở Bờ Tây “không phù hợp với luật pháp quốc tế." Động thái này đã khiến PA phải đẩy mạnh chiến dịch nhằm đạt được sự công nhận của EU đối với Nhà nước Palestine.

Cho tới nay, EU vẫn là nhà viện trợ lớn nhất cho Palestine. Tổng thống Abbas đã nhấn mạnh vai trò của châu Âu với tư cách một cường quốc thế giới, đồng thời kêu gọi toàn bộ châu Âu công nhận Nhà nước Palestine để hỗ trợ giải pháp hai nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.