EU chỉ trích Israel xúc tiến kế hoạch xây dựng hơn 2.000 căn nhà mới

EU đã nhắc lại lập trường lâu nay của khối rằng mọi hoạt động định cư trên mảnh đất chiếm đóng là bất hợp pháp và "làm xói mòn khả năng" thành lập một nhà nước Palestine.
Khu định cư Givat Zeev của Israel ở gần thành phố Ramallah, Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khu định cư Givat Zeev của Israel ở gần thành phố Ramallah, Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích kế hoạch của Israel xúc tiến xây dựng hơn 2.000 ngôi nhà mới ở những khu định cư tại Bờ Tây.

Trong một thông báo ngày 4/11, EU đã nhắc lại lập trường lâu nay của khối rằng mọi hoạt động định cư trên mảnh đất chiếm đóng là bất hợp pháp và "làm xói mòn khả năng" thành lập một nhà nước Palestine.

[Israel xúc tiến kế hoạch xây hơn 2.300 nhà định cư tại Bờ Tây]

Tổ chức giám sát chống định cư Israel Peace Now cho biết giới chức Israel đã thông qua nhiều giai đoạn hoạch định cho việc xây dựng 2.342 căn nhà mới ở Bờ Tây bị chiếm đóng hồi tháng trước.

Ngoài ra, theo tổ chức này, Israel mới đây đã thúc đẩy những kế hoạch cho hơn 8.300 căn nhà định cư trong năm nay, tăng 50% so với năm 2018.

Bộ Ngoại giao Israel và Cơ quan Quản lý Các hoạt động của chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT) đã từ chối bình luận về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục