Israel di dời người Do Thái khỏi các khu định cư trái phép ở Bờ Tây

Cảnh sát bán quân sự Israel đã tiến hành chiến dịch di dời hàng chục người định cư Do Thái ra khỏi khu định cư Amona xây dựng trái phép tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.
Israel di dời người Do Thái khỏi các khu định cư trái phép ở Bờ Tây ảnh 1Toàn cảnh khu định cư Do Thái Maale Adumim (phía sau) ở Khu Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát bán quân sự Israel ngày 3/1 đã tiến hành chiến dịch di dời hàng chục người định cư Do Thái ra khỏi khu định cư Amona xây dựng trái phép tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Cảnh sát cho biết trong chiến dịch này, ít nhất 5 cảnh sát đã bị thương do trúng đá từ những người định cư ném vào, trong khi các phương tiện truyền thông Israel đưa tin phía những người định cư có 6 người bị thương.

Chiến dịch này được thực hiện sau khi Tòa án quận Jerusalem ngày 2/1 bác đơn kiến nghị của những người định cư Do Thái phản đối việc di dời này.

Trước đó hồi năm 2017, khoảng 300 người định cư Do Thái tại khu Amona đã bị cảnh sát di dời sau khi Tòa án Tối cao nước này ra phán quyết khu định cư xây dựng trái phép trên đất tư của người Palestine và chưa được Chính phủ Israel phê duyệt.

[Khu vực Trung Đông sẽ phức tạp hơn với mâu thuẫn mới nảy sinh]

Tuần trước, giới chức Israel đã phê chuẩn các kế hoạch xây dựng hơn 2.000 nhà định cư mới tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Hiện có khoảng 500.000 người Israel đang sinh sống tại các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem. Đây cũng là nơi sinh sống của hơn 2,6 triệu người Palestine.

Các khu định cư của Israel bị xem là bất hợp pháp theo luật quốc tế vì xây dựng tại các vùng lãnh thổ Israel chiếm giữ trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967.

Palestine xác định khu Bờ Tây cùng với Đông Jerusalem và Dải Gaza thuộc Nhà nước Palestine trong tương lai.

Trong khi đó, Israel coi toàn bộ thành phố Jerusalem là thủ đô "vĩnh viễn và không thể chia cắt" của mình, đồng thời cho rằng tương lai của các khu định cư phải được quyết định trong các cuộc đàm phán với Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.