Palestine sẵn sàng tổ chức bầu cử cấp thành phố ở Dải Gaza

Tại cuộc hội thảo với sự góp mặt của đại diện các phe phái và tổ chức dân sự, lãnh đạo phong trào Hamas bày tỏ hy vọng có sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi để tổ chức các cuộc bầu của ở Dải Gaza.
Palestine sẵn sàng tổ chức bầu cử cấp thành phố ở Dải Gaza ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (giữa) chủ trì một cuộc họp của Ban lãnh đạo Palestine tại Ramallah, Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/8, Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine (CEC) cho biết cơ quan này sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử cấp thành phố ở Dải Gaza.

Theo tuyên bố của CEC, cơ quan này đang theo dõi các diễn biến liên quan đến việc tổ chức các cuộc bầu cử cấp thành phố ở Dải Gaza.

Tuyên bố nêu rõ: "CEC sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử này nếu nội các Palestine ấn định thời điểm cụ thể", đồng thời lưu ý "nội các có nhiệm vụ pháp lý để kêu gọi tổ chức theo luật bầu cử."

Trước đó một ngày, tại hội thảo được tổ chức tại Dải Gaza với sự có mặt của đại diện các phe phái Palestine và các tổ chức dân sự, lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas Zakaria Abu Muammar bày tỏ hy vọng có sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi để tổ chức các cuộc bầu cử cấp thành phố ở Dải Gaza dưới sự giám sát của CEC.

Ông Suhail al-Hindi, thành viên của Văn phòng Chính trị Hamas, khẳng định lực lượng này cam kết đảm bảo các cuộc bầu cử diễn ra một cách "tự do, công bằng và minh bạch," đồng thời tôn trọng kết quả bầu cử và ủng hộ mọi cá nhân thắng cử.

[Các phe phái Palestine tổ chức cuộc họp hòa giải ở Ai Cập]

Trong khi đó, người phát ngôn của Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine (Fatah) ở Dải Gaza Munzer al-Hayek cho biết các cuộc bầu cử cấp thành phố là một nhu cầu cấp thiết để thay đổi các dịch vụ xã hội vốn đang trong tình trạng gặp nhiều khó khăn.

Dải Gaza, rộng khoảng 360km2, là nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người Palestine.

Kể từ khi Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza vào năm 2007, Israel đã phong tỏa dòng hàng hóa thương mại vào vùng lãnh thổ này. Điều này đã làm suy yếu nền kinh tế và hạn chế các nhu cầu thiết yếu của người Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.