Palestine-Saudi Arabia thảo luận về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng

Tổng thống Abbas hoan nghênh sự ủng hộ của Saudi Arabia với người dân Palestine "nhằm giành lại quyền hợp pháp về tự do, độc lập và chủ quyền của Nhà nước Palestine với thủ đô là Jerusalem."
Palestine-Saudi Arabia thảo luận về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 19/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã hội đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Jeddah, thảo luận về tình hình gần đây tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Hãng thông tấn Wafa của Palestine cho biết các nội dung thảo luận bao gồm quan hệ Palestine-Saudi Arabia, tình hình khu vực và biện pháp củng cố hoạt động phối hợp giữa hai bên ở tất cả các cấp.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Abbas hoan nghênh sự ủng hộ của Saudi Arabia với người dân Palestine "nhằm giành lại quyền hợp pháp về tự do, độc lập và chủ quyền của Nhà nước Palestine với thủ đô là Jerusalem."

[Palestine chỉ trích Israel gây căng thẳng tình hình khu vực]

Về phần mình, Thái tử Mohammed bin Salman khẳng định "lập trường vững chắc của Saudi Arabia ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Palestine cũng như các nỗ lực giành tự do và độc lập của người dân Palestine."

Tổng thống Abbas thăm Saudi Arabia từ ngày 17/4, trùng với thời gian nhà lãnh đạo phong trào Hamas - lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza - ông Ismail Haniyeh có mặt tại đây. Hiện chưa rõ hai bên có gặp nhau tại Saudi Arabia hay không.

Trong một diễn biễn liên quan, ngày 18/1, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sỹ), Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan cũng đã kêu gọi giải pháp cho cuộc xung đột giữa Palestine và Israel.

Đề cập đến cuộc khủng hoảng Palestine, ông Faisal bin Farhan gọi đây là “trở ngại lớn nhất” đối với khu vực Trung Đông, đồng thời bày tỏ hy vọng chính phủ mới của Israel thấy được những lợi ích khi tham gia một cách nghiêm túc với phía Palestine để giải quyết cuộc xung đột hiện nay.

Theo ông Faisal bin Farhan, chính phủ Israel đang phát đi “một số tín hiệu có thể không có lợi” cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Ông kêu gọi hai bên hướng tới việc giải quyết xung đột vì lợi ích của người dân Palestine và sự ổn định của khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục