Paralympic Sochi 2014 khai mạc hoành tráng

Paralympic Sochi khai mạc bất chấp khủng hoảng Ukraine

Sân vận động Fischt ở thành phố biển Sochi của nước Nga lại một lần nữa rực rỡ trong đêm khai mạc Paralympic mùa Đông Sochi 2014.
Paralympic Sochi khai mạc bất chấp khủng hoảng Ukraine ảnh 1Pháo hoa thắp sáng lễ khai mạc Paralympic Sochi 2014

Đúng 20g10 ngày 7/3, giờ Moskva (23g10 giờ Hà Nội), sân vận động Fischt ở thành phố biển Sochi của nước Nga lại một lần nữa rực rỡ trong đêm khai mạc Paralympic mùa Đông Sochi 2014 - bắt đầu "bữa tiệc" thể thao kéo dài tới 10 ngày của các vận động viên thể thao khuyết tật và những người hâm mộ trên toàn thế giới. 

Phóng viên TTXVN tại Nga cho biết chủ đề chính của Paralympic Mùa Đông lần thứ XI là "Phá vỡ băng".

Sự kiện chính tại lễ khai mạc là lễ châm đuốc trước sự chứng kiến của 1.600 thành viên đoàn thể thao, trong đó có 600 VĐV chính thức tham gia thi đấu, đến từ 45 quốc gia và khán giả trên thế giới. Ngọn đuốc được thắp lên lúc 22g10 phút thực sự là một màn trình diễn của màu sắc, ánh sáng, âm thanh.

Ngọn đuốc của Paralympic bừng sáng khi được các VĐV khuyết tật nổi tiếng người Nga, có những thành tích thi đấu quốc tế suất sắc nhất, chuyền tay nhau và thắp sáng trong màn pháo hoa rực rỡ tuyệt đẹp và nền nhạc hào hùng của Nhà soạn nhạc thiên tài Nga- Tchaikovsky.

Trước đó, lễ rước ngọn đuốc Paralympic đã được bắt đầu từ ngày 26/2, đi qua 48 thành phố của 8 chủ thể Liên bang Nga. 

Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Uzbekistan là những nước lần đầu tiên tham gia tranh tài tại một kỳ Paralympic. 

Trong thời gian từ 7-16/3, các vận động viên khuyết tật sẽ tranh tài giành giải thưởng là 72 bộ huy chương, ở sáu môn thi đấu thể thao gồm: trượt tuyết đổ đèo, hai môn phối hợp (biathlon), ngồi xe lăn chơi hockey, đẩy bi đá trên xe lăn, trượt tuyết tốc độ và lần đầu tiên trong lịch sử của cuộc thi có môn trượt tuyết bằng ván trên sườn núi (para-snowboard). 

Nếu như Olympic Mùa Đông Sochi 2014 để lại trong lòng khán giả toàn thế giới sự ngưỡng mộ tài năng, sức mạnh của các vận động viên giành chiến thắng, thì Paralympic mùa Đông Sochi 2014 chắc chắn sẽ để lại trong lòng khán giả sự ngưỡng mộ dành cho tất cả các VĐV tham dự sự kiện.

Đúng như phát biểu của Tổng thống nước chủ nhà Nga Vladimir Putin ngày 6/3, trước thềm lễ khai mạc, rằng tất cả các VĐV tham dự Paralympic là tấm gương sáng cho hàng triệu người trên thế giới về ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn. 

Lễ khai mạc Paralympic mùa Đông Sochi 2014 đã được nước chủ nhà dàn dựng hết sức công phu. Các tiết mục tiếp nối trong lễ khai mạc Paralympic lần thứ XI này nhằm thể hiện một ý tưởng rất ý nghĩa, đó là cho dù các VĐV là những người khuyết tật, song ý chí và nghị lực của họ đã giúp họ vượt qua những rào cản giữa khả năng bị hạn chế của người khuyết tật, mở ra và đưa họ đến những cách thức giao tiếp mới, đạt tới những thành tích ngày một cao hơn và dường như không có giới hạn... 

Paralympic Sochi khai mạc bất chấp khủng hoảng Ukraine ảnh 2Tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc Paralympic mùa Đông Sochi 2014

Nghệ sĩ opera giọng nữ cao nổi tiếng thế giới Maria Guleghina với "Bài hát ru Côdắc" đã để lại trong lòng khán giả sự trầm lắng tuyệt vời trong "bữa tiệc" của âm thanh và ánh sáng huyền diệu lần này. 

Cũng như Olympic Mùa Đông Sochi 2014, không thể không nhắc đến tài năng của hàng nghìn nghệ sĩ, trong đó có rất nhiều nghệ sĩ-vũ công đặc biệt, họ ngồi trên xe lăn và tham gia làm nên các màn tạo hình tuyệt vời trên sân vận động trong đêm khai mạc. 

Valery Redkozubov đã thay mặt các VĐV tham gia Thế vận hội đọc lời tuyên thệ Paralympic Games, nguyện sẽ thi đấu trung thực và hết mình, đúng như những tháng năm họ đã kiên cường và nghị lực vượt lên khuyết tật, rèn luyện thể thao để hôm nay được vinh dự tham gia "sân chơi" thể thao lớn nhất dành cho người khuyết tật. 

Từ trên lễ đài, vào lúc 21g37 phút (giờ Moskva) Tổng thống Nga Putin đã long trọng tuyên bố khai mạc Paralympic Mùa Đông Sochi, và tiếp đó là lễ thượng cờ của Ủy ban Paralympic quốc tế trên sân vận động Fischt. 

Trước đó, Chủ tịch IPC Sir Philip Craven đã bày tỏ lòng biết ơn đối Tổng thống nước chủ nhà Putin và Ban tổ chức, cùng 25.000 tình nguyện viên đã làm hết sức mình, như những vị chủ nhà mến khách, báo hiệu Paralympic Mùa Đông Sochi 2014 sẽ là một tiếp nối thành công của Olympic Mùa Đông Sochi, góp phần khẳng định trong lòng khán giả thế giới về một nước Nga yêu chuộng thể thao, đã làm hết sức mình vì nền thể thao thế giới, trong đó có thể thao của những người khuyết tật. 

Lễ khai mạc với chủ đề "Phá vỡ băng", đã chuyển tải thật tài tình ý tưởng của Ban tổ chức tới các VĐV, và hàng triệu triệu khán giả trên toàn thế giới, về sức mạnh vô song của con người cũng như niềm khát khao hạnh phúc, phá vỡ mọi rào cản, vươn tới đỉnh cao chiến thắng, vươn tới sự hoàn hảo.

Ý tưởng của buổi lễ cũng là nhằm khẳng định con người phải không ngừng phấn đấu, và sự cân bằng chỉ là trạng thái tạm thời, để đạt được sự hài hòa đòi hỏi nỗ lực vươn lên không ngừng của mỗi cá nhân.

Phong trào Paralympic xuất hiện cũng nhằm tạo ra cho nhân loại cơ hội tin vào chính mình, tìm kiếm những giá trị hài hòa với bản thân mình, và hơn thế nữa có thể tự do hành động trong suy nghĩ và cảm xúc, bất chấp số phận bất hạnh bị khuyết tật. 

Paralympic Sochi khai mạc bất chấp khủng hoảng Ukraine ảnh 3Đoàn Ukraine tại Lễ khai mạc Paralympic (Nguồn: AFP)

Đây là lần đầu tiên Nga đăng cai Paralympic Mùa Đông. Đoàn VĐV nước chủ nhà gồm 197 người, trong đó có 69 VĐV, là đoàn thể thao lớn nhất tham gia Paralympic Mùa Đông lần thứ XI. 

Linh vật của Paralympic lần thứ XI là Luchik và Snezhina. Theo ý tưởng của tác giả, các linh vật này đến Trái Đất từ bên ngoài vũ trụ, và họ đã kết bạn với nhau và bị cuốn hút bởi các môn thể thao mùa đông, tạo nên niềm cảm hứng và phát minh thêm những môn thi đấu mới. 

Paralympic Mùa Đông lần thứ XI diễn ra tại thành phố Sochi, cách bán đảo Crimea (Crưm) thuộc Ukraine, khu vực đang xảy ra bất ổn chính trị, hơn 400km, đã dấy lên những lo ngại rằng sự kiện này sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình của nước láng giềng. Tuy nhiên, đêm khai mạc đã diễn ra một cách hoàn hảo, đúng như tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) Sir Philip Craven rằng thể thao không bao giờ liên quan tới chính trị và "hãy để chính trị cho các chính trị gia". 

Paralympic Mùa Đông đầu tiên diễn ra vào năm 1976 tại Ornskoldsvik (Thụy Điển) với sự tham gia của các VĐV bị tàn tật, khiếm thị./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục