Phá sòng bạc, thu giữ súng và kiếm tại Bình Phước

Bất ngờ kiểm tra một sòng bạc, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ thêm 1 khẩu súng Klip và một thanh kiếm nhật.
Bất ngờ kiểm tra ổ lô đề và sòng bạc của Nguyễn Thị Thanh Mai cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ được thêm 1 khẩu súng Klip cùng 38 viên đạn và một thanh kiếm nhật. Ngày 18/6, công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hai đường dây đánh bạc và tàng trữ vũ khi quân dụng trái phép trên địa bàn huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long. Theo cơ quan công an, tối 15/6 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Phước kết hợp với công an huyện Hớn Quản bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Mai (sinh năm 1978, ngụ ấp Địa Hạt, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đang ghi lô đề cho 2 đối tượng tại nhà với số tiền gần 3 triệu đồng và một sòng bạc có 4 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài “tứ sắc” thắng thua bằng tiền với mỗi ván 60.000 đồng. Tại chiếu bạc, Cơ quan công an thu giữ nhiều bộ bài tứ sắc, gần 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan tới việc ghi lô đề và đánh bạc. Qua khám xét nhà Mai, Cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng Klíp (đã lên đạn) cùng 38 viên đạn và 1 thanh kiếm nhật. Cơ quan công an đã bắt giữ Mai cùng 06 đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.
Phá sòng bạc, thu giữ súng và kiếm tại Bình Phước ảnh 1
Nguyễn Thị Thanh Mai tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Hoàng Tiến/Vietnam+)
Cùng ngày, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Bình Phước kết hợp với Công an thị xã Bình Long bất ngờ kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Võ Thị Thái Hằng (sinh năm 1983, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) đang ghi lô đề cho một số đối tượng tại nhà. Qua kiểm tra, lực lượng công an tạm giữ 7 đối tượng, hơn 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan./.
Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục