Pháp đề nghị Palestine hưởng quy chế quan sát viên

Tổng thống Pháp ngày 21/9 đề nghị LHQ trao cho Palestine quy chế quan sát viên ở tổ chức này, trong khi ra lộ trình hòa bình 1 năm.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 21/9 đã đề nghị Liên hợp quốc trao choPalestine quy chế nước quan sát viên tại tổ chức quốc tế này, trong khi vạch ramột lộ trình hòa bình trong vòng một năm.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Sarkozy cảnhbáo rằng một lá phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với nỗ lựccủa Palestine được công nhận là một nhà nước của Palestine có nguy cơ gây ravòng xoáy bạo lực mới ở Trung Đông.

Ông cũng tuyên bố tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel không thể bỏqua châu Âu. Sau quá nhiều những thất bại, không ai còn tin rằng tiến trình hòabình Trung Đông có thể thành công mà không có châu Âu.

Cùng ngày, phát ngôn viên Martin Nesirky của Liên hợp quốc cho biết Tổng Thưký Ban Ki-moon đã hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hành động cótrách nhiệm, kiềm chế và sáng suốt liên quan đến nỗ lực của Palestine trở thànhquốc gia thành viên chính thức của Liên hợp quốc.

Trước đó, Israel đã phản đối chiến dịch vận động của Palestine một cách giậngiữ và dọa sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa ngoại giao mà họ không nêu rõ.

Trong một động thái liên quan, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng ngày đã tiếpTổng thống Palestine Mahmud Abbas tại New York giữa lúc đang diễn ra một cuộcđối đầu về ngoại giao liên quan đến nỗ lực của Palestine để được Liên hợp quốccông nhận là thành viên chính thức.

Cuộc gặp diễn ra 7 tiếng đồng hồ sau khi nhà lãnh đạo Mỹ gặp Thủ tướng IsraelBenjamin Netanyahu, người đã nói rằng Tổng thống Obama xứng đáng nhận "huy hiệudanh dự" vì sự bảo vệ Nhà nước Do Thái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.